Bệnh viện Nhi Trung ương có Giám đốc mới

(PLVN) - Sáng ngày 30/3/2021, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế đã tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Nhi Trung ương cho PGS.TS.TTND Trần Minh Điển – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế và lãnh đạo tiền nhiệm Bệnh viện Nhi Trung ương chúc mừng PGS.TS Trần Minh Điển. Ảnh:Trần Minh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế và lãnh đạo tiền nhiệm Bệnh viện Nhi Trung ương chúc mừng PGS.TS Trần Minh Điển. Ảnh:Trần Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chúc mừng PGS.TS Trần Minh Điển được tín nhiệm bầu làm Giám đốc Bệnh viện. Bộ trưởng mong muốn PGS.TS Trần Minh Điển và tập thể bệnh viện phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, động viên đội ngũ cán bộ, người lao động của Bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế giao cho trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhi khoa. Do đó, Bộ trưởng đề nghị tân giám đốc Bệnh viện phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, động viên toàn thể thể bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm thế nào để chăm sóc sức khoẻ nhi khoa ngày càng tốt hơn.

Nhắc lại yêu cầu từ 2 lần đến thăm và làm việc với bệnh viện trước đó, GS.TS Nguyễn Thanh Long tiếp tục yêu cầu Bệnh viện Nhi Trung ương phải nỗ lực để xây dựng thành trung tâm nhi khoa tiên tiến, hiện đại mang tầm quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế đồng thời yêu cầu tân giám đốc cùng tập thể Bệnh viện Nhi Trung ương phải làm thế nào để hệ thống nhi khoa trong nước phát triển đồng đều giữa các khu vực. “Đây là nhiệm vụ khó nhưng phải kiên quyết làm để đạt đến sự công bằng trong chăm sóc sức khoẻ nhi khoa. Tôi đã đi công tác ở nhiều tỉnh miền núi thấy khu vục này vẫn thiếu nhân lực giỏi về nhi khoa, do đó rất cần Bệnh viện Nhi Trung ương đóng vai trò quan trọng trong góp phần đào tạo, nâng cao chuyên môn cho bác sĩ nhi, trước mắt là của 28 tỉnh khó khăn”, Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho PGS.TS Trần Minh Điển. Ảnh: Trần Minh
GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho PGS.TS Trần Minh Điển. Ảnh: Trần Minh 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển gửi lời cảm ơn chân thành đến GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế, các Thứ trưởng Bộ Y tế cùng tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã tin tưởng, giao nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho cá nhân đồng chí.

Tân Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, thầy thuốc, người lao động của Bệnh viện Nhi Trung ương đã đồng lòng ủng hộ cá nhân đồng chí trong suốt thời gian qua.

Bày tỏ đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề mà Bộ Y tế tin tưởng giao phó, PGS.TS Trần Minh Điển chia sẻ, trong nhiều năm qua, với vị thế là bệnh viện nhi đầu ngành, Bệnh viện đã có nhiều tiến bộ trong khoa học kỹ thuật điều trị nhi khoa, điều trị cho rất nhiều ca bệnh khó và phức tạp. Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật cao như: ghép thận, ghép gan, ghép tế bào gốc, phẫu thuật tim mở, phẫu thuật động kinh, các kỹ thuật labo, chẩn đoán hình ảnh đã trở thành kỹ thuật thường quy.