Bệnh viện Thanh Nhàn đạt nhiều thành tích về cải tiến quy trình khám chữa bệnh

(PLO) -Hôm nay (27/2), Bệnh viện (BV) Thanh Nhàn mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. 
Bệnh viện Thanh Nhàn đạt nhiều thành tích về cải tiến quy trình khám chữa bệnh
Cũng trong dịp này, BV đã vinh dự được UBND TP.Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác cải tiến quy trình khám chữa bệnh. Theo đó, tập thể được nhận Bằng khen thuộc về Khoa Cấp cứu và cá nhân được khen tặng là ông Đào Quang Minh, Giám đốc BV Thanh Nhàn. 
BV Thanh Nhàn là BV Đa khoa hạng I của TP.Hà Nội, gồm 44 khoa, phòng, ban đơn nguyên, với hai chuyên khoa đầu ngành của TP là Nội khoa và Hồi sức cấp cứu và chống độc. Từ tháng 06/2014 BV được phân công chuyên khoa đầu ngành về Hồi sức cấp cứu chống độc của TP.Hà Nội. 
Năm 2014, BV cũng thành lập thêm 06 khoa, phòng mới (Công nghệ thông tin, Phòng Quản lý chất lượng BV, Khoa Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại thận – Tiết niệu và Khoa Ngoại thần kinh). 
Trong điều kiện khó khăn (đang cải tạo, sửa chữa và mở rộng cơ sở hạ tầng) nhưng BV vẫn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch; đưa vào áp dụng nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến, mang lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc và điều trị cho người bệnh. 
Đặc biệt, BV đã tiến hành đổi mới phương thức làm việc của tổ tiếp đón và hướng dẫn như: Bố trí tại các khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, khu khám bệnh theo yêu cầu để tiếp đón và hướng dẫn cho bệnh nhân khi đến viện; đồng thời xây dựng kế hoạch cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt, tránh gây phiền hà cho bệnh nhân; ứng dụng công nghệ thông tin tại hầu hết các khoa lâm sàng, đảm bảo việc thanh toán viện phí trong ngày…
Trong năm 2015, ông Đào Quang Minh, Giám đốc BV Thanh Nhàn cho biết, BV sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn, chú trọng phát triển kỹ thuật cao, các dịch vụ chất lượng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân và xây dựng BV phát triển, nâng cao thương hiệu BV, đáp ứng trong tình hình mới.../.

Đọc thêm