Bí kíp tăng cỡ vòng 1của phái đẹp Nhật

(PLO) - Để cải thiện "núi đôi", phụ nữ Nhật sợ dao kéo nên tìm đến phương pháp tăng cỡ ngực tạm thời bằng dung dịch.
Ảnh: livescience.com.
Ảnh: livescience.com.
  • Phái đẹp Nhật đang đổ xô tăng cỡ ngực tạm thời bằng dung dịch để cải thiện vòng 1 mà không phải đụng chạm dao kéo.Theo Rocketnews24, một thẩm mỹ viện ở Tokyo đã sáng tạo phương pháp "Cô bé Lọ Lem" sử dụng dung dịch ringer lactat thay cho kỹ thuật implant thông thường.
  • Dung dịch gồm nước, axit lactic và chất điện giải được nhận định là vô hại, vốn thường được sử dụng cho bệnh nhân bị mất nước hoặc máu. 
  • Với phương pháp này, dung dịch được tiêm vào cơ thể. Chất lỏng sẽ tạo nên khuôn ngực đầy đặn, hấp dẫn hơn chỉ sau 20 phút. Tác dụng kéo dài 24 giờ và mất đi sau khi cơ thể hấp thụ hết dung dịch.

    Giá cho mỗi mũi tiêm khoảng 58-348 USD. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo khi thực hiện phương pháp này, chị em không được chơi thể thao vì sẽ đẩy nhanh quá trình hấp thụ chất lỏng của cơ thể khiến ngực mau chóng trở về kích cỡ ban đầu. Ngoài ra, bạn phải hạn chế ăn uống và động chạm vòng 1.


Đọc thêm