BS Hoàng Công Lương vận hành máy chạy thận trở lại

(PLO) - Chiều nay, đơn nguyên thận nhân tạo, BV đa khoa tỉnh Hoà Bình hoạt động trở lại sau 10 tháng xảy ra tai biến khiến 8 bệnh nhân tử vong.
BS Hoàng Công Lương vận hành máy chạy thận trở lại

Ông Lê Xuân Hoàng, Phó GĐ Sở Y tế Hòa Bình kiêm GĐ BV đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, từ 14h chiều nay, 12 máy tại đơn nguyên chạy thận của BV bắt đầu hoạt động trở lại. Trong đó 10 máy do Bộ Y tế cấp và 2 máy cũ. Mỗi máy mới trị giá hơn 400 triệu đồng. 

Hoàng Công Lương,chạy thận nhân tạo,Suy thận,Bệnh viên đa khoa Hòa Bình
Ca chạy thận đầu tiên chiều nay sau 10 tháng đơn nguyên ngưng hoạt động

Hiện tại, đơn nguyên sẽ chạy mỗi ngày 1 ca, sau đó tăng dần lên 3 ca/ngày, đáp ứng điều trị cho 70 bệnh nhân suy thận mãn.

Ông Hoàng cho biết, hiện có 7 y bác sĩ làm việc tại đơn nguyên chạy thận, trong đó có BS Hoàng Công Lương.

Hiện tại, 5 chuyên gia của BV Bạch Mai đang có mặt tại BV để cùng hỗ trợ chuyên môn và giám sát các ca chạy thận trong 2 tuần tới. 

Hoàng Công Lương,chạy thận nhân tạo,Suy thận,Bệnh viên đa khoa Hòa Bình
BS Hoàng Công Lương (thứ 3 từ trái qua) cùng đồng nghiệp quay trở lại đơn nguyên làm việc

Trong 2 ngày qua, đoàn chuyên gia của BV Bạch Mai cũng đã kiểm tra lần cuối hệ thống nước, các chỉ số, hoá chất... trước khi lọc máu cho bệnh nhân. Toàn bộ hệ thống lọc nước RO đã được đầu tư mới hoàn toàn. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cũng tặng bệnh viện máy test nhanh kiểm tra nước RO.

Cách đây gần 10 tháng, ngày 29/5/2017, tại đơn nguyên chạy thận BV đa khoa tỉnh Hoà Bình xảy ra vụ tai biến lớn khiến 18 bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, 8 bệnh nhân lần lượt tử vong sau đó.

Hoàng Công Lương,chạy thận nhân tạo,Suy thận,Bệnh viên đa khoa Hòa Bình
Các chuyên gia của BV Bạch Mai sẽ hỗ trợ chuyên môn và giám sát các ca lọc máu trong 2 tuần

Từ đó đến nay, toàn bộ đơn nguyên dừng hoạt động, hơn 100 bệnh nhân đang điều trị tại đây phải về các BV tại Hà Nội để lọc máu chu kỳ.

Cũng liên quan đến vụ tai biến, mới đây Viện KSND tỉnh Hoà Bình đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 3 bị can, trong đó BS Hoàng Công Lương bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ 5/7/2017 đến nay, BS Hoàng Công Lương được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm rời khỏi nơi cư trú. BS Lương sau đó trở lại công việc bình thường.

Đọc thêm