Các chuyên gia cảnh báo, số ca mắc ung thư tiền liệt tuyến sẽ vượt quá số ca mắc ung thư vú vào năm 2030

(PLO) - Ung thư tiền liệt tuyến sẽ trở thành căn bệnh phổ biến nhất mỗi quốc gia vào năm 2030.
Ung thư tiền liệt tuyến sẽ diễn ra phổ biến vào năm 2030
Ung thư tiền liệt tuyến sẽ diễn ra phổ biến vào năm 2030

Các chuyên gia cảnh báo rằng, căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến sẽ vượt qua ung thư vú, với hơn 59000 trường hợp mắc bệnh hàng năm vào cuối thế kỷ tới.

Một báo cáo chỉ ra sự nguy hiểm của việc thiếu sự phát hiện bệnh sớm của những người đàn ông- điều này làm giảm cơ hội sống sót của họ.

 Gần một nửa số bệnh nhân đã gặp bác sỹ gia đình ít nhất hai lần trước khi được gửi đi xét nghiệm tại bệnh viện. 

Và 1 trong 17 người đã đến gặp bác sỹ gia đình của họ 5 lần và thậm chí có thể nhiều hơn để được tư vấn trước khi nhận sự giúp đỡ.

Nghiên cứu của tổ chức từ thiện Orchid cho thấy 9 trong 10 người không tin tưởng vào các dấu hiệu của bệnh ung thư tiền liệt tuyến. 

Bệnh này sẽ vượt ung thư với hơn 59000 trường hợp hàng năm vào cuối thập kỷ tới
Bệnh này sẽ vượt ung thư với hơn 59000 trường hợp hàng năm vào cuối thập kỷ tới

Các triệu chứng phổ biến nhất là thay đổi thói  quen đi tiểu và đi tiểu đêm.

Kết quả là, 4 trong 10 khối u được lấy trễ.

Rebecca Porta, Tổng giám đốc Orchid cho biết:” Chúng ta không thừa nhận rằng 40% các chẩn đoán ung thư tiền liệt vào giai đoạn cuối và tỷ lệ tử vong là cao quá mức cần thiết. Quá nhiều người đàn ông không phải đối mặt với căn bệnh này và nguy cơ cá nhân của họ.Chính vì vậy, họ không tìm kiếm sự trợ giúp và tư vấn sớm.

Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này từ cả hai bên, thông qua việc nhiều nam giới và bác sỹ đa khoa nói về nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến, chúng ta có thể giúp cải thiện kết quả lâu dài – cả cho bệnh nhân và dịch vụ y tế”. 

Stephen Fry gần đây tuyên bố ông đang chiến đấu với ung thư tiền liệt tuyến
Stephen Fry gần đây tuyên bố ông đang chiến đấu với ung thư tiền liệt tuyến

Đọc thêm