Các vụ tấn công bằng axit tăng vọt ở London

(PLO) - Mỗi năm, ở thủ đô London của nước Anh xảy ra hàng trăm vụ tấn công bằng axit, khiến Chính phủ nước này phải vào cuộc can thiệp.  Lực lượng cảnh sát thành phố cũng đã kêu gọi người dân giúp đối phó với làn sóng phạm tội.
Cảnh sát London đang đề nghị người dân hỗ trợ giải quyết vấn nạn tấn công bằng axit
Cảnh sát London đang đề nghị người dân hỗ trợ giải quyết vấn nạn tấn công bằng axit

AFP dẫn lời người giao hàng Jabed Hussain cho biết, vào một buổi tối, khi ông đang đứng chờ đèn đỏ ở phía đông London thì bị 2 kẻ lạ mặt vẩy axit vào mặt và cướp chiếc xe máy. Ngoài vết thương trên mặt, Hussain còn bị thương ở vùng ngực do nuốt phải axit. “Nếu chúng muốn lấy chiếc xe, có rất nhiều loại vũ khí, tại sao chúng lại chọn axit?”, Hussain đau đớn nói.  

Hussain là một trong hàng trăm nạn nhân của tội phạm tấn công bằng axit ở chỉ riêng thủ đô của nước Anh. Theo thống kê của cảnh sát thành phố, trong năm ngoái, tại đây đã xảy ra 454 vụ tấn công bằng axit, tăng cao hơn so với các con số 261 của năm 2015 và 166 vụ của năm 2014. May mắn cho Hussain là ông đội mũ bảo hiểm nên hậu quả của vụ việc đã được giảm bớt. Song, một người giao pizza bị tấn công ở phía đông bắc London hồi tháng trước lại không may mắn như vậy. Người này hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch sau khi bị tấn công bằng axit khi đang bỏ mũ bảo hiểm ra. 

Ông Jaf Shah – người đứng đầu Hội các nạn nhân bị tấn công bằng axit có trụ sở tại London – cho rằng sự gia tăng các vụ tấn công bằng thứ dung dịch chết người này tại Anh thời gian qua là do thiếu các quy định ngăn chặn thủ phạm mua axit. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng nội vụ Anh Amber Rudd hồi tháng 10 đã công bố các đề xuất mới, theo đó buộc những người mang axit theo người phải chứng minh họ có lý do hợp pháp khi bị kiểm tra. Ngoài ra, ông Rudd cũng đề xuất yêu cầu người mua axit sulphuric phải nộp đơn xin giấy phép từ Bộ Nội vụ. 

Với việc thủ phạm trong nhiều vụ tấn công mới đang ở tuổi niên thiếu hoặc ngoài 20, quận Newham ở phía đông London mới đây cũng đã đưa ra quy định yêu cầu chủ các cửa hàng hỏi rõ khi người trẻ mua axit và từ chối bán hàng nếu nghi ngờ về ý đồ của người mua. “Phản ứng của quận Newham rất tích cực. Những người bán hàng rất vui vẻ tham gia giải quyết vấn đề”, nghị sỹ Anh Stephen Timms cho hay. 

Trong một biện pháp khác đang được áp dụng, chỉ huy cảnh sát quận Hackney Simon Laurence cũng đang kêu gọi các bậc cha mẹ, giáo viên và các nhân viên bảo trợ xã hội tăng cường cảnh giác, hỏi rõ những người trẻ khi thấy họ mang những lọ khả nghi. Ngoài ra, trước sự gia tăng các vụ tấn công trên phố, cảnh sát London cũng được khuyến cáo mang theo lọ xử lý axit để điều trị cho các nạn nhân nếu tình cờ gặp phải. Còn cảnh sát quận Hackney cũng được phép yêu cầu kiểm tra các loại hóa chất ngay trên phố. “Chúng tôi sẽ có thể xác định một người đang mang gì theo bên người và ngăn chặn ý nghĩ dùng chất đó để gây ra những tổn thương kinh hoàng cho người khác”, ông Laurence nói.

Tuy nhiên, với các nạn nhân bị tấn công bằng axit như ông Hussain, bên cạnh các biện pháp hiện nay, giới chức Anh cần phải thực hiện thêm nhiều động thái khác, trong đó có việc nâng cao nhận thức của người  dân về ảnh hưởng của thứ vũ khí kinh khủng này, để ngăn chặn làn sóng tội phạm. 

Đọc thêm