Cách ly bé trai 8 tuổi từ Trung Quốc về Quảng Ninh có biểu hiện ho, sốt

(PLVN) - Theo mẹ làm thủ tục nhập cảnh từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, bé trai 8 tuổi có biểu hiện ho và sốt 38,5 độ.
Người nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam đều phải qua kiểm tra bằng máy đo thân nhiệt tự động tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Người nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam đều phải qua kiểm tra bằng máy đo thân nhiệt tự động tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Trưa 29/1, bé trai V.T.G (8 tuổi, quê Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) cùng mẹ làm thủ tục nhập cảnh từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) có biểu hiện ho, thân nhiệt lên tới 38,5 độ.

Lực lượng chức năng sau đó đã đưa bé G cùng người thân cách ly và lấy mẫu làm xét nghiệm. Qua khám lâm sàng tại bệnh viện, bé trai không nhiễm cúm A, B; phổi không có tổn thương.

Hiện cháu bé đã hạ sốt, Trung tâm Y tế Móng Cái đã lấy bệnh phẩm gửi lên bệnh viện dịch tễ trung ương để làm xét nghiệm virus corona.

Theo quy định, cháu bé và người thân sẽ ở khu vực cách ly ít nhất 3 ngày để theo dõi và chờ kết quả mẫu xét nghiệm để có phương pháp điều trị.

Theo thông tin từ UBND thành phố Móng Cái, bé G cùng mẹ là cư dân khu vực biên giới, bé trai theo mẹ sang thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) để kinh doanh, buôn bán.

Đọc thêm