Cảm động chồng tai biến cố cứu vợ khi bình ga phụt lửa

Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ đang điều trị cho ông Nguyễn Ngọc Văn (56 tuổi, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cùng vợ là bà Lê Thị Sáu (49 tuổi) do bị bỏng nặng. 
Cứu vợ, ông Văn bị bỏng khoảng 70%.
Cứu vợ, ông Văn bị bỏng khoảng 70%.

Thông tin từ người nhà ông Văn cho biết, khoảng 11h ngày 24/10, bà Sáu vừa bắc chảo chuẩn bị chiên cá khô, khi vặn bếp gas chuẩn bị nấu thì lửa phực lên ở dây van nối bình với bếp gas, làm bà Sáu bị bỏng, ngất lịm.

Ông Văn bị tai biến nằm trên giường cách đó khoảng 2m ráng bò lại khoá van cũng bị lửa táp vào người.

Bà Sáu cũng bỏng 60% cơ thể
Bà Sáu cũng bỏng 60% cơ thể

Vợ chồng ông Văn được đưa vào bệnh viện thị xã Bình Minh cấp cứu và chuyển qua Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ. Qua giám định cho thấy, ông Văn bị bỏng khoảng 70%, bà Sáu bỏng 60% cơ thể, từ gương mặt đến mình, tay, chân.

Hai vợ chồng có 3 con người con nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, các con phải đi làm thuê xa nhà.

Ông Văn bị tai biến mấy tháng nay, bà Sáu buôn bán đồ ăn sáng, thu nhập không đủ sống.

Đọc thêm