Cây robot - phát minh có thể cứu sống hàng triệu người?

(PLVN) - Biourban - cây robot có khả năng đảm nhiệm việc thanh lọc không khí của 368 cây xanh bình thường – đang được kỳ vọng là một giải pháp góp phần chống lại tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Cây Biourban của BiomiTech
Cây Biourban của BiomiTech

Theo hãng tin Sputnik, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo trên thế giới hiện nay, cứ 10 người thì có 9 người đang phải hít thở không khí chứa hàm lượng chất gây ô nhiễm cao. Theo các chuyên gia của WHO, ô nhiễm không khí là nguy cơ nghiêm trọng nhất đe dọa sức khỏe con người. Ước tính, mỗi năm có 7 triệu người chết do ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời. Mexico là một trong những nước ở khu vực Mỹ Latin có các chỉ số về chất lượng không khí thuộc nhóm tệ nhất. Theo Trung tâm Bảo vệ và Quyền môi trường Mexico (Cemda), mỗi năm ở nước này ghi nhận khoảng 9.300 trường hợp tử vong do ô nghiễm không khí. 

Đây cũng chính là lý do các chuyên gia Mexico nghiên cứu và phát minh ra một thiết bị có thể giúp giải quyết vấn đề này. Thiết bị này có tên Biourban - cây robot có khả năng thực hiện quá trình quang hợp bằng 368 cây xanh thông thường. Biourban là sản phẩm của 3 năm nghiên cứu của Công ty BiomiTech. Thiết bị này cao 4m, với 5 xi lanh, mỗi xi lanh chứa 100 lít. Bên trong những xi lanh này là những loài tảo sống tham gia vào quá trình quang hợp suốt ngày đêm. “Không khí bị ô nhiễm đi vào các xi lanh và tảo ở trong đó sẽ hấp thụ, xử lý không khí ô nhiễm đó rồi trả lại dưới dạng không khí đã được lọc. Để quá trình này diễn ra ngay cả ban đêm, tảo được chiếu sáng bằng năng lượng từ các tấm pin mặt trời. Cũng nhờ các tấm pin này mà hệ thống có thể hoạt động độc lập”, ông Jaime Ferrer, người đồng sáng lập Công ty BiomiTech – cho biết.

Để Biourban hoạt động hiệu quả, người sử dụng sẽ cần phải bảo trì thiết bị mỗi 3-4 tháng, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm môi trường. Trong quá trình này, các tấm pin sẽ được làm sạch, những loại tảo dư thừa được loại bỏ và có thể được sử dụng làm phân bón. Theo nhà sản xuất, mỗi cây robot như vậy có giá 50.000 USD, sử dụng được tới hơn 20 năm. BiomiTech kỳ vọng thiết bị này sẽ góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí khắp nơi trên thế giới. “Dân số thế giới đang chết dần vì các vi hạt ô nhiễm. Chỉ riêng ở Mexico, mỗi năm có hàng ngàn người chết do vấn đề ô nhiễm không khí”, ông Ferrer nói.

Theo thống kê, ô nhiễm không khí ở các thành phố và khu vực nông thôn trên khắp thế giới gây ra 4,2 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. 91% trong số này là ở các nước với thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Ở Bắc và Nam Mỹ, ô nhiễm không khí gây ra 93.000 ca tử vong mỗi năm ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Con số này ở các nước có thu nhập cao là 44.000 ca tử vong. Vì vậy, cây Biourban của BiomiTech đã được trao nhiều giải thưởng về sáng tạo ở Anh và Thụy Sĩ và được nhiều nơi đặt hàng. Thành phố Puebla của Mexico hiện đã đưa cây robot này vào làm việc. Thổ Nhĩ Kỳ, Panama và Colombia cũng đã đặt hàng với nhà sản xuất còn Anh, Pháp, Ấn Độ và một số nước cũng bắt đầu đàm phán về việc lắp đặt thiết bị trên trên đường phố để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí. 

Tại thành phố Ulaanbataar của Mông Cổ - nơi người dân thường xuyên phải đốt than và nhựa để sống sót trong thời tiết quá lạnh giá, ô nhiễm không khí đang ngày càng trầm trọng hơn, kéo theo đó là hàng loạt những hậu quả tới sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em như còi cọc, bệnh mãn tính và thậm chí là tử vong. Hồi tháng 1 vừa qua, nồng độ PM2.5 ở Ulaanbaatar đã lên đến 3.320, tức cao gấp 133 lần so với mức được WHO xem là an toàn. Tình trạng này kéo theo việc nhiều gia đình phải ly tán vì nhiều bậc cha mẹ buộc gửi con về nông thôn sống để được hưởng bầu không khí trong lành hơn.

Đọc thêm