Cháu bé bị bạo hành đã qua nguy kịch, chỉ số sinh tồn tốt

(PLO) - Liên quan tới vụ việc bé trai hơn 1 tuổi nghi bị bạo hành được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chiều qua (7/8), Bệnh viện Nhi T.Ư đã có thông tin với báo chí về tình hình sức khỏe của bệnh nhi.
Cháu bé bị bạo hành đã qua nguy kịch, chỉ số sinh tồn tốt

Theo PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, tình trạng bé đã qua nguy kịch, chỉ số sinh tồn tốt. Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh sẽ tiếp tục chăm sóc về thể chất cũng như tinh thần cho bé. Đồng thời, bệnh viện sẽ miễn toàn bộ chi phí điều trị cho bé trong thời gian điều trị.

Trước thông tin bé bị bạo hành, bà Hoàng Thị Nga, bà ngoại bé, đề nghị cơ quan cảnh sát vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội.

Gia đình bên nội cháu bé cũng đã xuất hiện, đề nghị được xét nghiệm ADN để xác định có đúng cháu mình không.

Hiện lực lượng cảnh sát hình sự  Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa đang khẩn trương điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người bệnh nhi này. 

Đọc thêm