Chuyển nhân viên trực hải đăng Trường Sa bệnh nặng về đất liền cấp cứu

Tổ bay trực thăng Mi171-SAR02 của Trung đoàn 917 mới chuyển thành công bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo từ  đảo An Bang vào đất liền điều trị.
Vận chuyển bệnh nhân từ trực thăng lên xe cấp cứu. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng.
Vận chuyển bệnh nhân từ trực thăng lên xe cấp cứu. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng.

Chiều 7/3, Bệnh xá Đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Văn Tường, 47 tuổi, là nhân viên Trạm Hải đăng đảo An Bang với các biểu hiện liệt tứ chi và bí tiểu cấp.

Các y, bác sỹ Bệnh xá đảo An Bang đã tiến hành thông tiểu, truyền dịch và theo dõi viêm tủy cổ bệnh nhân. Nhưng tình trạng của bệnh nhân tiên lượng ngày càng nặng, không tự ngồi dậy, Bệnh xá đảo An Bang đã đề nghị cấp trên cho chuyển bệnh nhân vào đất liền điều trị.

Theo lệnh của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân, sáng 8/3,  Sư đoàn 370 đã cử tổ bay trực thăng Mi171-SAR02 của Trung đoàn 917 chuyển bệnh nhân Nguyễn Văn Tường vào đất liền điều trị.

16h30 cùng này, trực thăng hạ cánh an toàn xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh nhân tiếp tục được vận chuyển về Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để cấp cứu, điều trị.

Đọc thêm