Cô gái có đôi chân “voi” đã được phẫu thuật

(PLO) - Bệnh viên FV hôm nay (13/9) cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có đôi chân phình to biến dạng bất thường, được ví như bàn chân voi.

 

GS McKay McKinnon trong ca phẫu thuật
GS McKay McKinnon trong ca phẫu thuật

Bệnh nhân Trần Thị Mỹ Son, 20 tuổi ở Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên- Huế, người bị gọi là “cô gái chân voi” bởi ngay từ lúc chào đời, cô đã có đôi chân phình to biến dạng bất thường.

Mỹ Son trước khi phẫu thuật
Mỹ Son trước khi phẫu thuật 

Điều đáng nói là đôi “chân voi” khiến cô gái không thể đi lại được. Năm 10 tuổi, cô bị những cơn đau nhức hành hạ, cùng với mặc cảm về đôi chân có dị tật khác thường của mình, Mỹ Sơn đã phải nghỉ học. Gia đình cô cũng vất vả chạy chữa nhiều nơi nhưng các bệnh viện không thể làm gì với đôi chân cô gái.

Ngày 10/9/2015, Son được gia đình đưa đến Bệnh viên FV TP.HCM. Tại đây, bác sĩ người Mỹ McKay McKinnon của Bệnh viện Saint Josepth ở Chicago đã thăm khám cho cô  và tìm đến gốc rễ của những sợi thần kinh gây ra khối bướu bất thường này; Đồng thời phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện FV thực hiện thành công ca phẫu thuật khối bướu đa sợi thần kinh cho cô.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ, đến hôm nay, sau 2 ngày  phẫu thuật cắt bỏ khối bướu đa sợi thần kinh khổng lồ ở đôi chân, sức khoẻ Mỹ Son đã ổn định.

GS McKay McKinnon cho rằng, sau khi cắt bỏ các gốc rễ của những sợi thần kinh này, khối bướu sẽ không phát triển hoặc chậm phát triển lại.

Do sức khỏe của Mỹ Son quá yếu nên các bác sĩ chỉ cắt bỏ phần nào khối bướu trên đôi chân cô. Dự kiến năm 2016, GS, bác sĩ McKay McKinnon sẽ quay lại Việt Nam để tiếp tục cắt bỏ các khối bướu khác ở hai chân và chỉnh hình bàn chân cho Mỹ Son.

Đọc thêm