Có thể trị khỏi HIV/AIDS bằng tia phóng xạ

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Yeshiva ở TP New York cho thấy khả năng có thể loại trừ HIV bằng tia phóng xạ, mang lại triển vọng trị liệu tốt hơn cho bệnh nhân HIV trong tương lai.
Ảnh minh họa từ Fox News
Ảnh minh họa từ Fox News 
Trong nghiên cứu được báo cáo tại hội nghị của Hội chuyên ngành X quang Bắc Mỹ, TS Ekaterina Dadachova và cộng sự đã chứng tỏ khả năng tiêu diệt tế bào nhiễm HIV của liệu pháp xạ radioimmunotherapy (RIT) trong các mẫu máu ở phòng thí nghiệm của bệnh nhân đã trải qua liệu pháp kháng retrovirus. 
Theo các tác giả nghiên cứu, những liệu pháp điều trị kháng retrovirus hoạt tính cao (HAART) cho thấy rõ công hiệu trợ giúp cho người HIV dương tính khống chế bệnh trạng nhưng liệu pháp này không giết được tất cả các tế bào bị nhiễm.
Nhóm nghiên cứu khẳng định rằng thí nghiệm cho thấy RIT phóng một luồng phóng xạ xóa sạch tế bào nhiễm HIV trong mẫu máu của 15 bệnh nhân. Họ cho rằng RIT có thể kết hợp với liệu pháp kháng retrovirus để chữa trị thành công bệnh nhân HIV trong tương lai. 

Đọc thêm