Covid-19 có thể ủ bệnh lâu hơn 14 ngày?

(PLVN) - Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm nay, 22/2, cho biết, 1 người đàn ông 70 tuổi ở tỉnh này đã bị nhiễm chủng mới của virus corona nhưng không biểu hiện triệu chứng nào cho đến 27 ngày sau đó.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, chính quyền Hồ Bắc cho biết, hôm 24/1 vừa qua, người đàn ông họ Jiang đã tới thành phố Ngạc Châu ở phía đông tỉnh Hồ Bắc và có tiếp xúc gần với em gái của ông ta – người đã bị nhiễm virus.

Ngày 24/1, ông Jiang lái xe về Thần Nông Giá ở tây bắc tỉnh Hồ Bắc và không có triệu chứng nào của việc bị nhiễm bệnh cho đến khi bị sốt vào ngày 20/2 vừa qua.

Kết quả xét nghiệm 1 ngày sau đó cho thấy người này dương tính với virus corona. Điều này có nghĩa là thời gian ủ bệnh của virus có thể lâu hơn so với giả định 14 ngày được đưa ra thời gian qua.

Việc thời gian ủ bệnh dài hơn có thể làm phức tạp các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cho đến nay đã giết chết hơn 2.000 người tại Trung Quốc và lây lan ra hàng chục nước khác bên ngoài.