Đà Nẵng: Hai chị em nguy kịch bị ong vò vẽ đốt hơn 140 mũi

(PLO) - Ngày 15/8, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho biết, các y bác sĩ  đang tích cực điều trị cho 2 bệnh nhân nhập viện vì bị ong vò vẽ đốt trên 140 mũi
Bệnh nhân Ny được cho tiến hành lắp máy lọc máu
Bệnh nhân Ny được cho tiến hành lắp máy lọc máu
Nạn nhân là chị em ruột người Cơ tu (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tên Lâm Thị Nguyên (15 tuổi) bị ong vò vẽ đốt 40 mũi và Lâm Thị Ny (13 tuổi) bị đốt trên 100 mũi.
Trước đó, chiều ngày 14/8, Nguyên và Ny đi cắt cỏ cho bò tại khu vực rẫy trồng keo của các hộ gia đình ở vùng núi Hoà Bắc và bị ong đốt. Ngay sau khi phát hiện, gia đình kịp thời đưa hai em đến trung tâm y tế xã sơ cứu, sau đó được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, khi đưa đến Bệnh viện Phụ sản, Nhi cả 2 em đều trong tình trạng nguy kịch.

Trong ngày 15/8, các bác sỹ khoa Hồi sức Nhi đã tiến hành lắp máy lọc máu cho Ny do em bị suy đa cơ quan, tổn thương thận, hoại tử cơ.

Được biết, gia đình các em thuộc hộ nghèo của xã Hoà Bắc với năm anh em. Hằng ngày công việc chính của ba mẹ Nguyên, Ny là lên núi kiếm củi, hái mây về bán./.

Đọc thêm