Đại Phú An mang “hơi thở” Tây Bắc đến với người dân Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Sức khoẻ bền vững là giá trị lớn nhất mà Đại Phú An luôn hướng tới, chính vì vậy, đến với Lễ hội Du lịch và Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2021, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách hành trình sống khoẻ an nhiên”, CEO Công ty Nam dược Đại Phú An – Đỗ Thị Loan Phượng chia sẻ.

Đại Phú An đã khéo léo  lồng ghép giữa phong vị Tây Bắc và những vị thuốc tạo cho khách tham quan một trải nghiệm thú vị.
Đại Phú An đã khéo léo lồng ghép giữa phong vị Tây Bắc và những vị thuốc tạo cho khách tham quan một trải nghiệm thú vị.

Trong 2 ngày 16-18/4 vừa qua, tại Hà Nội  đã diễn ra Lễ hội Du lịch và Văn hoá Ẩm thực 2021 diễn ra tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm). Công ty Nam dược Đại Phú An – là đơn vị tiêu biểu được Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Yên Bái lựa chọn tham gia lễ hội lần này.

CEO Công ty Nam dược Đại Phú An – Đỗ Thị Loan Phượng đang giới thiệu những sản phẩm đặc trưng được mang đến Lễ hội lần này.
CEO Công ty Nam dược Đại Phú An – Đỗ Thị Loan Phượng đang giới thiệu những sản phẩm đặc trưng được mang đến Lễ hội lần này.

Tại Lễ hội Du lịch và Văn hoá Ẩm thực 2021, Đại Phú An mang tới phong vị Tây Bắc rất riêng. Trong đó nổi bật nhất là không gian thưởng trà. Với loại trà đặc trưng của Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe Đại Phú An. Đây là nơi được du khách lựa chọn để dừng chân khi tham quan Lễ hội, cùng ngồi xuống thưởng thức những chén trà dưỡng sinh đến từ vùng đất quế “Cao Sơn Ngọc Quế” - Yên Bái.

Cũng tại đây, du khách sẽ tự mình trải nghiệm đầy đủ của các giác quan: nhìn, nghe, nếm, cảm nhận... Từ đó hiểu sâu về văn hoá và con người Tây Bắc.

Điểm nổi bật của gian hàng là không gian thưởng trà, với loại trà đặc biệt được chính Lương y Đỗ Đức Tĩnh điều chế.
Điểm nổi bật của gian hàng là không gian thưởng trà, với loại trà đặc biệt được chính Lương y Đỗ Đức Tĩnh điều chế.

Chia sẻ tại lễ hội lần này, CEO Công ty Nam dược Đại Phú An – Đỗ Thị Loan Phượng cho biết:  “Chúng tôi đã mang tới những sản vật từ đất quế Yên Bái, đó là quế chi, tinh dầu quế, tinh dầu sả chanh, các sản phẩm thủ công từ quế của đồng bào người Dao... Tiếp theo là đến các sản phẩm chủ lực của Đại Phú An như: Tinh dầu thực vật Đại Phú An, Cao thực vật Đại Phú An, Cao thực vật... Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến những tặng phẩm tinh tuý từ Khu Nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ Đại Phú An như: thảo dược ngâm chân, trà dưỡng sinh, túi thơm... Chúng tôi có thể thấy rõ sự thích thú của quan khách đối với những sản phẩm đặc sắc lần này Đại Phú An mang đến”.

Du khách tham quan gian hàng
Du khách tham quan gian hàng

Không chỉ vậy, Đại Phú An đã khéo léo kết hợp những đặc sản của Tây Bắc và những vị thuốc, mang đến cho khách tham quan một cảm nhận thú vị. Đặc biệt, sản phẩm nổi tiếng của Đại Phú An là Tinh dầu thực vật Đại Phú An cũng được đông đảo khách hàng thích thú khi nhận ra trên kệ trưng bày tại lễ hội.

Khách tham quan đang được giới thiệu về loại trà cam quế -loại trà đặc trưng của Khu Nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ Đại Phú An
Khách tham quan đang được giới thiệu về loại trà cam quế -loại trà đặc trưng của Khu Nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ Đại Phú An

Một trong những vị khách trực tiếp thưởng thức trà cam quế - loại trà đặc trưng của Khu Nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ Đại Phú An, cô Tạ Thu Hằng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức trà cam quế trong một không gian đậm chất Tây Bắc như thế này. Trà có mùi quế rất thơm, mình cảm thấy rất thoải mái lại còn được trải nghiệm hương vị Tây Bắc, quả thật là rất thú vị”.

Khách hàng tỏ ra thích thú khi thấy sản phẩmTinh dầu thực vật Đại Phú An "có mặt" tại gian hàng.
Khách hàng tỏ ra thích thú khi thấy sản phẩmTinh dầu thực vật Đại Phú An "có mặt" tại gian hàng.

Chia sẻ mong muốn cũng như thông điệp mà Đại Phú An gửi gắm đến khách tham quan, CEO Đỗ Thị Loan Phương cho hay: “Chúng tôi mong muốn tại lễ hội này sẽ mang đến cho du khách một trải nghiệm về hành trình sống khoẻ an nhiên. Trong đó, du khách được trải nghiệm du lịch Tây Bắc với văn hoá, ẩm thực độc đáo kết hợp với chăm sóc sức khoẻ, tái tạo năng lượng hiệu quả. Đặc biệt, với thế mạnh trị liệu các vấn đề cơ xương khớp và thải độc cơ thể, Đại Phú An sẽ là lựa chọn hoàn hảo giúp du khách phục hồi sức khoẻ bền vững, trút mệt mỏi, rời lo âu và tìm lại những giây phút thảnh thơi, an yên”.

Sự kiện lần này đã thu hút hàng trăm lượt khách tham quan, nhằm tạo ra một “cú hích” để thu hút mọi người đi du lịch trở lại, sau một thời gian dài ngành du lịch gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của Đại Phú An
Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng của Đại Phú An

Đã có gần 1.000 nhóm sản phẩm được công bố, là những tour du lịch được làm mới lại và bổ sung thêm các yếu tố hấp dẫn hơn. Các sản phẩm du lịch tại Thủ đô cũng được giới thiệu trong dịp này, để du khách cả nước biết tới một vẻ đẹp Hà Nội rất khác, sâu sắc và đậm nét hơn.

Đọc thêm