Đi tắm suối vắt chui vào mũi, gần 1 tháng sau mới được gắp ra

(PLO) -Hai bệnh nhân tới trung tâm y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) khám trong tình trạng thường xuyên bị nghẹt mũi, chảy máu mũi. 
Một trong hai con vắt được gắp ra từ mũi bệnh nhân
Một trong hai con vắt được gắp ra từ mũi bệnh nhân

Bệnh nhân là em Vi Quốc Tiến (SN 2010), trú tại bản Đỏn Phạt, xã Cắm Muộn và bà Ngân Thị Bính (SN 1945), trú xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Qua chẩn đoán, bác sĩ xác định có dị vật bên trong mũi bệnh nhân nên đã sử dụng phương pháp nội soi gắp dị vật là ra ngoài. Bác sĩ phát hiện trong mũi mỗi bệnh nhân có một con vắt với kích thước khá lớn. Sau đó con vắt dài 7cm và 3cm được gắp ra khỏi mũi các bệnh nhân.

Theo người nhà em Tiến, cách đây gần 1 tháng, trong lúc đi tắm sông, Tiến bị vắt chui vào mũi, nhưng không hề hay biết. Còn bệnh nhân Bính thì có sử dụng nước khe suối uống, khi đi chăn trâu. Có thể vắt vào người bệnh nhân sống từ đây.

Đọc thêm