Đỉa sống trong mũi bé gái 10 ngày

(PLVN) - Liên tục bị chảy máu mũi, bé gái 8 tuổi được bác sĩ gắp ra 1 con đỉa nước trong mũi.
Con đỉa được gắp ra từ mũi của bé gái.
Con đỉa được gắp ra từ mũi của bé gái.

Ngày 8/1, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên - Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa gắp thành công 1 con đỉa sống, ra khỏi mũi của bệnh nhi 8 tuổi.

Cách đây 2 ngày, em Hồ Bích T (người Ca Dong, xã Trà Vinh, Nam Trà My) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để khám do bị chảy máu mũi.

Qua thăm khám và kết hợp nội soi, xác định có dị vật bên trong, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên đã gắp ra một con đỉa nước trong mũi T. 

Sau khi gắp dị vật, T tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Tai mũi họng.

Theo bác sĩ Tiên khuyến cáo, trẻ em ở vùng cao thường tắm, bơi lội và uống nước suối nên nguy cơ dễ bị đỉa, sên nước chui vào tai, mũi.

Nếu phát hiện trẻ có các dấu hiệu bất thường như chảy máu mũi, ho ra máu, khó thở, khàn tiếng… phải đưa ngay đến bệnh viện để được nội soi, chẩn đoán, xử lý kịp thời, tránh xảy ra những biến chứng nặng nguy hiểm đến tính mạng.

Đọc thêm