'Dọn dẹp' vùng kín vô ý cắt gần đứt lìa 'của quý'

(PLVN) - Chiều 2/7, một nam thanh niên được đưa đến bệnh viên Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng đứt lìa dương vật.


'Dọn dẹp' vùng kín vô ý cắt gần đứt lìa 'của quý'

Nguyên nhân vụ việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày, khi thanh niên đang cạo lông vùng kín vô ý cắt vào dương vật khiến "của quý" gần như đứt lìa.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến viện trong tình trạng mất nhiều máu, rất nặng, huyết áp bị tụt, da niêm nhợt, dương vật gần như đứt lìa hoàn toàn, sát tận gốc.

Ngay lập tức các bác sĩ liên khoa của bệnh viện Cần Thơ đã tiến hành khâu nối vi mạch máu và tạo hình dương vật.

Sau ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã phục hồi trở lại. Hiện vết mổ đã khô, dương vật được khâu nối trở lại, nước tiểu trong.

Bác sĩ CKII Nguyễn Phước Lộc – Trưởng Khoa Ngoại niệu, người thực hiện ca phẫu thuật cho biết, việc ghép nối thành công là do bệnh nhân được sơ cứu và vận chuyển đúng cách từ dưới lên. Nếu bệnh được can thiệp kịp thời trong khoảng 6 tiếng đồng hồ (thời gian vàng) sau khi bi tai nạn thì khả năng thành công rất cao.

Đọc thêm