“Động bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Thêm 2 viên chức bị mời lên làm việc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo ông Nguyễn Tuấn Đại, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm Thần Trung ương 1, vụ việc “bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy, mở động bay lắc trong bệnh viện” hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã tiếp tục mời thêm 2 viên chức của bệnh viện lên để làm việc.

Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, nơi xảy ra vụ việc.
Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, 2 viên chức này đều là nhân viên thuộc Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, nhưng đã có 1 người chuyển công tác sang khoa khác.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin, ngày 20/3/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp phòng điều trị của bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý tại Bệnh viện. Ngày 22/3/2021 Bệnh viện nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo kết quả điều tra, nội dung thể hiện:

Ngày 20/3/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt Nguyễn Xuân Quý với hành vi: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 2/4, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án ma túy xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Cùng với quyết định khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam 6 người liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, trú tại Thanh Trì), Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, có 5 tiền án về ma túy), Nguyễn Trung Nguyên (38 tuổi, có 2 tiền án), Nguyễn Công Thường (35 tuổi, có 3 tiền án về ma túy) và Lê Hoàng Hải (26 tuổi) bị bắt về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị can Nguyễn Anh Vũ, Kỹ thuật viên khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bị bắt vì không tố giác tội phạm.

Đọc thêm