Đường hoa Tết có một không hai mang niềm vui đến bệnh nhân xa nhà

(PLVN) - Hai bên đường trục chính của bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), từ cổng số 3 (đường Thuận Kiều) nối dài đến cổng khu D – Trung tâm Ung bướu, được các bác sĩ 75 khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện được trang trí đủ các loại hoa, tiểu cảnh, bánh chưng, bánh tét, ông đồ… nhằm đem lại niềm vui cho bệnh nhân xa nhà trong Tết cổ truyền Canh Tý (2020).
Đường hoa Tết có một không hai mang niềm vui đến bệnh nhân xa nhà

Đường hoa dài 200m này lần đầu được bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện với có chủ đề: "Đổi mới thái độ phong cách nhân viên y tế gắn liền với môi trường bệnh viện văn minh, xanh sạch đẹp".

Đường hoa lần đầu xuất hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy nhằm mang lại không khí Tết cho bệnh nhân
 Đường hoa lần đầu xuất hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy nhằm mang lại không khí Tết cho bệnh nhân

Đủ các loài hoa như mai, đào, cúc, vạn thọ, các loại trái cây như cầu, dừa, đủ, xoài, dưa hấu… hội tụ bên đường. Các gian hàng hoa ghi rõ từng khoa, mục đích, câu đối đỏ. Nhiều gian hàng còn tạo dựng cả cảnh nấu bánh tét, bánh chưng, ông đồ cho câu đối… Tất cả tạo nên không khí Tết đến, xuân về trong lòng một bệnh viện lớn bậc nhất tại TP HCM.

Bệnh nhân, người thân chụp hình lưu niệm
 Bệnh nhân, người thân chụp hình lưu niệm

Bệnh nhân, bác sĩ đều rất hứng khởi với đường hoa. Ai đi ngang qua cũng trầm trồ khen ngợi và chụp hình lưu niệm.

Trời nắng gắt, một nhân viên bệnh viện tranh thủ tưới nước cho đường hoa xuân
 Trời nắng gắt, một nhân viên bệnh viện tranh thủ tưới nước cho đường hoa xuân

Đường hoa chính thức khai mạc từ ngày 7/1/2020 đến hết ngày 28/1/2020 (tức mồng 4 Tết cổ truyền).

 
 
Một số hình ảnh đường hoa xuân trong bệnh viện Chợ Rẫy
 Một số hình ảnh đường hoa xuân trong bệnh viện Chợ Rẫy

Mang Xuân vào bệnh viện đậm nét văn hóa "có một không hai" , lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy mong đường hoa xuân giúp bệnh nhân đang điều trị nội trú bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật.

Đọc thêm