Ghi nhận 10 ca nhiễm mới, Hải Dương phong tỏa xã hơn 7.500 dân

(PLVN) - Trong 11 ca nhiễm mới ghi nhận sáng 2/3 tại Hải Dương, có đến 10 ca nhiễm mới tại xã Kim Đính (huyện Kim Thành).
Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ địa bàn xã Kim Đính.
Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ địa bàn xã Kim Đính.

Sáng 2/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hải Dương cho biết, trong vòng 12 giờ qua, địa bàn ghi nhận thêm 11 ca mắc mới. Trong đó có 10 trường hợp là các ca ghi nhận  tại xã Kim Đính (huyện Kim Thành) là F1; đã được cách ly tập trung ngày 28/2/202.

Trường hợp còn lại là tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành. Đây cũng là trường hợp F1 của ca bệnh khác, đã được cách ly tập trung từ trước.

Hiện tất cả bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2, không có khả năng lây ra cộng đồng.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch, tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế vùng có dịch đối với toàn bộ địa bàn xã Kim Đính (huyện Kim Thành).

Vùng cách ly y tế toàn bộ xã Kim Đính gồm tổng số 2120 hộ gia đình với 7514 nhân khẩu (gồm 03 thôn: thôn Phù Tải 1: 648 hộ gia đình, 2195 nhân khẩu; thôn Phù Tải 2: 922 hộ gia đình, 3386 nhân khẩu; thôn Chuẩn Thừng: 550 hộ gia đình, 1933 nhân khẩu). Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày kể từ 14h00 phút ngày 1/3/2021.

Đọc thêm