Giành vận chuyển bệnh nhân, con trai cán bộ y tế chém người

(PLO) -Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) đang điều tra việc con trai một cán bộ Phòng Y tế huyện Phù Mỹ vì tranh giành vận chuyển bệnh nhân đã dùng hung khí đâm hai người trọng thương.
Đến nay, vết thương ở đầu của anh Bình vẫn đau âm ỉ.
Đến nay, vết thương ở đầu của anh Bình vẫn đau âm ỉ.

Xuất phát từ việc giành bệnh nhân

Hai nạn nhân trong vụ việc trên là anh Võ Trương Như Vương (SN 1980, nhân viên quản trị mạng của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phù Mỹ, có dịch vụ cho thuê xe cấp cứu chuyên dụng) và anh Bùi Ngọc Bình (SN 1982). Hiện cả hai vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Đối tượng chém người là Huỳnh Phát Tài, con trai ông Huỳnh Kim Tạo (cán bộ Phòng Y tế huyện Phù Mỹ, chủ nhà xe Mười Tạo).

Theo lời kể của anh Vương, khoảng 17h30 ngày 13/5, có bệnh nhân thuê xe ô tô nhà anh vận chuyển bệnh nhân từ TTYY huyện Phù Mỹ đến TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Anh Vương đã gọi tài xế là anh Lê Tấn Thành đưa xe đến.

“Đây là xe dịch vụ của gia đình nên sau khi đưa bệnh nhân lên xe, tôi cũng lên ghế phía bên phụ đi cùng. Tuy nhiên, khi xe vừa từ khuôn viên TTYT huyện ra khỏi cổng thì bị Tài chặn đầu, mở cửa xe và dùng dao xông vào đâm chém loạn xạ. Lúc đó tôi mất nhiều máu, ngất tại chỗ. May mà có người quen can ngăn, tài xế vội cho xe chạy vào Công an huyện Phù Mỹ cạnh đó”, anh Vương kể lại.

Vết thương trên đầu vẫn còn đau, anh Bình bảo, chiều ngày 13/5, anh nhận được điện thoại báo cháu mình là tài xế Thành bị đánh. Khi chạy xe máy đến trước cổng TTYT thì thấy rất nhiều người tập trung, chưa rõ đầu đuôi sự việc như thế nào thì anh bị Tài xông vào dùng đá đập trúng đầu chảy máu lênh láng. 

“Giữa tôi và Tài chưa hề biết nhau, cũng chưa thù oán, xích mích gì trước đó”, anh Bình cho biết.

Trong khi đó, ông Huỳnh Kim Tạo lại cho rằng xảy ra cơ sự này là do anh Vương đã gây sự trước với con gái ông (chị ruột của Tài) và cố tình phá giá để giành chở khách. 

Theo lời khai của ông Tạo, xe dịch vụ của gia đình ông chở khách này từ TTYT huyện vào TP.Quy Nhơn là 500.000 đồng. Nhưng anh Vương lại hạ giá, nhận chở khách chỉ 350.000 đồng. Hai bên đã lời qua tiếng lại, mâu thuẫn với nhau. Nghe tin phía anh Vương đòi đánh chị gái mình nên Tài đến và xảy ra sự việc như trên 

Ông Tạo cũng thừa nhận giữa Tài với anh Bình không hề mâu thuẫn gì trước đây, nhưng bởi anh Bình đến hiện trường có chửi vài câu nên mới bị Tài đánh. Ông Tạo đã gọi điện xin lỗi anh Bình và hứa sẽ vào thăm hỏi, lo chi phí điều trị.

Anh Vương bị Tài chém trúng tay trái và chân trái.
Anh Vương bị Tài chém trúng tay trái và chân trái.

Nhiều lần ngang ngược, lộng hành

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây không phải là lần đầu tiên Tài lộng hành chém người, mà sự việc này xảy ra thường xuyên. Điều này gây ra nhiều vụ lộn xộn quanh khu vực TTYT huyện Phù Mỹ. Sự việc điển hình là tháng 8/2016, Tài đã đập phá xe của ông Nguyễn Đức Tuấn (ở TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vì “dám” vào TTYT huyện Phù Mỹ chở thi thể theo yêu cầu của người nhà nạn nhân. 

Sau đó, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã yêu cầu TTYT huyện Phù Mỹ dừng hợp đồng vận chuyển bệnh nhân với hộ kinh doanh Mười Tạo. Vụ việc lẽ ra phải khởi tố hình sự nhưng sau đó do bị hại bãi nại nên Tài chỉ bị xử lý vi phạm hành chính. 

Không chỉ hành hung, đe dọa các đối thủ cạnh tranh, gia đình ông Tạo còn “cấm cửa” những bệnh nhân có xe riêng của gia đình vào chở đi. Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Thế Duy, chủ một doanh nghiệp vận tải ở thị trấn Phù Mỹ. 

Theo anh Duy, khoảng đầu tháng 2/2016, anh lái xe đến TTYT huyện Phù Mỹ để đưa người nhà đang cấp cứu ở đây vào TP.Quy Nhơn điều trị. Tuy nhiên, khi đến nơi, gia đình ông Tạo ngăn cản, hăm dọa, không cho đi. Bức xúc trước hành động ngang ngược này, anh Duy gọi nhiều người thân đến “mở đường” thì xe mới rời cổng TTYT huyện Phù Mỹ được.

“Khoảng 10 ngày sau khi xảy ra vụ đụng độ đó, khi tôi đang rửa xe trước cổng nhà thì 2 thanh niên bịt mặt xông lại đâm 2 nhát vào lưng. Lúc đó, tôi định làm to chuyện nhưng con trai ông Tạo xin lỗi, nói do say làm liều, do vậy tôi đã bỏ qua, không làm lớn chuyện”, anh Duy kể lại.

Ông Đặng Thanh Lộc - Phó trưởng Công an huyện Phù Mỹ cho biết, cơ quan này đã triệu tập Huỳnh Phát Tài và nhân chứng để điều tra, làm rõ. Theo đó, Tài đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho hai nạn nhân trên.

Tháng 8/2016, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã yêu cầu TTYT huyện Phù Mỹ dừng hợp đồng vận chuyển bệnh nhân với hộ kinh doanh Mười Tạo nhưng đến nay, tình trạng tranh giành vận chuyển bệnh nhân tại TTYT này lại tái diễn. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm để chấm dứt tình trạng này. 

Đọc thêm