Giáo sư Trần Bình Giang được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Việt Đức

(PLO) - Chiều 17/8 Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Bình Giang hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức làm Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện, giáo sư Trịnh Hồng Sơn vẫn giữ chức phó giám đốc như hiện tại.  

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hơn một năm qua Ban cán sự Đảng Bộ Y tế rất khó khăn trong việc chọn người điều hành Bệnh viện Việt Đức vì cả hai phó giám đốc ứng viên cho vị trí này là giáo sư Trịnh Hồng Sơn và giáo sư Trần Bình Giang đều ngang sức ngang tài.

giao-su-tran-binh-giang-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-phu-trach-benh-vien-viet-duc

Giáo sư Trần Bình Giang. Ảnh:N.P.

Từ tháng 5/2015, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phải kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Việt Đức. Ngày 14/8, Thứ trưởng Tiến xin thôi kiêm nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Việt Đức do vừa phụ trách lĩnh vực sinh sản dân số vừa chịu trách nhiệm mảng khám chữa bệnh sau khi Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nghỉ theo chế độ.

Bộ Y tế dự định điều chuyển giáo sư Sơn làm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, song giáo sư Sơn từ chối và bày tỏ nguyện vọng ở lại Bệnh viện Việt Đức để làm công tác chuyên môn. Do đó Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Trần Bình Giang làm Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện. Giáo sư Sơn vẫn giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức như hiện tại. 

"Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để hoàn thành trọng trách này, tôi sẽ phải cố gắng để cùng tập thể bệnh viện đoàn kết một lòng xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển, là địa chỉ tin cậy của người bệnh", giáo sư Giang phát biểu khi nhận quyết định bổ nhiệm.

Ngày 15/8, Bộ Y tế cũng đã quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Vững, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị làm Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện./.

Đọc thêm