Hà Nội: Dịch sốt xuất huyết tiếp tục giảm

(PLO) -Theo báo cáo tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội hôm qua (7/11),  từ ngày 30/10 đến 5/11, Hà Nội ghi nhận 616 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 173 trường hợp so với tuần trước và không ghi nhận trường hợp tử vong.
Hình minh họa
Hình minh họa

Như vậy, lũy tích từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 35.855 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 7 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi là 35.287 ca. Hiện còn 568 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện và thành phố chỉ còn 183 ổ dịch đang hoạt động.

Bên cạnh đó, các dịch bệnh khác như tay chân miệng, có 16 trường hợp mắc, tính từ đầu năm đến nay có 707 trường hợp và không có trường hợp nào tử vong; giảm 63% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo nhận định của Sở Y tế Hà Nội, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết liên tục giảm trong 12 tuần gần đây, tuần vừa qua giảm 173 trường hợp so với tuần trước và giảm 2.953 trường hợp (82,7%) so với tuần cao điểm của tháng 8 nhưng số mắc còn ghi nhận ở mức cao và điều kiện thời tiết vẫn thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản phát triển..

Đọc thêm