Hà Nội ghi nhận ca thứ 23 mắc Covid-19

(PLVN) - Hà Nội sáng 5/2 ghi nhận thêm 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, là vợ và cũng là F1 của BN 1866 - người bán nhà tại quận Nam Từ Liêm.
Hình ảnh minh hoạ
Hình ảnh minh hoạ

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương có dịch Covid-19, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ca mới nhiễm SARS-CoV-2 là chị N.T.K, sinh năm 1973, địa chỉ số 12, ngõ 86, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, vợ của BN1866.

Ngày 01/02/2021, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. Ngày 02/02/2021, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu cách ly trường Đào tạo nghề Thành An. Ngày 04/02/2021, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng gai rét, sốt 38,1 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, chuyển BV Thanh Nhàn. Ngày 05/02/2021, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, bệnh nhân 1866 cùng vợ đã đến Phòng công chứng số 3 ở địa chỉ số 6, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy để làm thủ tục mua bán nhà với bệnh nhân 1814.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, Hà Nội hiện có 23 bệnh nhân dương tính, trong đó 1 ca liên quan đến ổ dịch ở Quảng Ninh, 22 ca còn lại liên quan đến ổ dịch Hải Dương. Trong các bệnh nhân có gốc từ Hải Dương, có 5 trường hợp từ Hải Dương về, 5 trường hợp là F1, 12 F2. Tất cả các bệnh nhân được đưa đi cách ly. Đặc biệt, ca truyền bệnh cao là 1694 lây ra 12 trường hợp ở nam Từ Liêm, Đông Anh, và Mê Linh.

BN 1959, nữ nhân viên ngân hàng, là F1 của BN 1883, có lịch trình di chuyển nhiều, Sở Y tế đã đề nghị tổ đáp ứng nhanh thông báo triển khai công tác truy vết. Ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết, 2 trường hợp này khai báo không thành khẩn, khiến cho việc truy vết khó khăn. Tối 4.2, toàn bộ Toà nhà 88 Láng Hạ - nơi ở của BN 1959 đã được bị cách ly, tăng cường lấy mẫu, xét nghiệm… 

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, Hà Nội cách ly hơn 100 nên huy động cả gia đình và cùng cách ly. Đến nay, các trẻ có kết quả xét nghiệm âm tính, những ngày tới sẽ tập trung xét nghiệm để đưa các cháu về nghỉ trước Tết nguyên đán. Trong vòng 2 tuần HN thực hiện trên 40.000 mẫu xét nghiệm.

UBND TP Hà Nội, đã ban hành chỉ thị, dừng, không thực hiện, không bắn pháo hoa … Các lễ hội xem xét dừng, kể cả lễ hội chùa hương.

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, trong những ngày tới, Hà Nội có thể ghi nhận thêm những ca nhiễm mới do các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. CDC Hà Nội kêu gọi người dân tự giác phòng chống dịch, nếu có yếu tố dịch tễ, khẩn trương khai báo với cơ sở y tế địa phương. Đặc biệt, hãy thực hiện khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế để phòng dịch cho bản thân và cộng đồng.

Đọc thêm