Hai du khách người Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 có kết quả âm tính với Covid-19

(PLVN) - Chiều 10/3, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế cho biết, 2 hành khách người Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid -19 thứ 17 vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30 và bệnh nhân thứ 31 (chuyển từ Quảng Nam ra) đang điều trị.
Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30 và bệnh nhân thứ 31 (chuyển từ Quảng Nam ra) đang điều trị.

Trước đó, 2 hành khách đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến Hà Nội lúc 4h30 ngày 2/3; sau khi ở Hà Nội đến ngày 4/3 khách về Hạ Long, ngày 5/3, hai hành khách lên Hà Nội đi vào Huế trên chuyến bay VN1547.

Đến 12h ngày 5/3, hai hành khách xuống sân bay Phú Bài. Sau đó, 2 hành khách đã được tài xế  Huỳnh V.Nh (SN 1984, quê ở Lộc Trì, Phú Lộc) đón tại sân bay và đưa về khu nghỉ dưỡng Vedana (Phú Lộc) vào lúc 12 giờ 40 cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, từ khi đến, 2 hành khách không ra khỏi khu nghỉ dưỡng , tuy nhiên có tiếp xúc với bộ phận lễ tân và các bộ phận khác với tất cả có 26 người. 

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Lập, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế cho biết, mặc dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng 2 hành khách vẫn được giám sát, theo dõi sức khỏe và họ tự nguyện cách ly theo đúng quy định  14 ngày từ ngày có kết quả xét nghiệm.

Cũng trong chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh TT- Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, tỉnh Quảng Nam đã chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 từ Hội An ra điều trị tại cở sở 2 bệnh viện Trung ương Huế. Như vậy hiện tại có 02 bệnh nhân đang điều trị tại cở sở 2 bệnh viện Trung ương Huế.

Đến 18h cùng ngày, bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 30 sức khỏe ổn định. Số lượng được cách ly tại cở sở 2 bệnh viện Trung ương Huế còn 04 người, đã giảm 04 người so với sáng nay do sau khi loại trừ yếu tố nghi nhiễm Covid-19 và đã được chuyển về đơn vị tuyến dưới tiếp tục theo dõi tình trạng sức khoẻ. Trong đó, 01 trường hợp đi từ Đà Nẳng ra chuyển về Trường Quân sự tỉnh cách ly theo dõi; 02 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30 chuyển về Trung tâm Y tế thành phố Huế theo dõi và 01 trường hợp du khách ở Moonlight chuyển về cách ly tập trung tại Sun&Sea Resort ở huyện Phú Vang.

Hiện số lượng giám sát tại nơi cư trú là 60 người. Tất cả các đối tượng cách ly được theo dõi sức khoẻ thường xuyên, hiện sức khoẻ ổn định. 

Đọc thêm