Hàng chục người nhập viện vì bị ong đốt khi đi viếng mộ ngày rằm

(PLVN) - Đi tảo mộ ngày rằm tháng Giêng, hàng chục người bị đàn ong đốt phải đến cơ sở y tế cấp cứu.
Nhiều người dân được đưa đến Trạm Y tế xã Hiến Sơn để truyền dịch, giải độc sau khi bị đàn ong rừng đốt. Ảnh Infonet
Nhiều người dân được đưa đến Trạm Y tế xã Hiến Sơn để truyền dịch, giải độc sau khi bị đàn ong rừng đốt. Ảnh Infonet

Sáng 19/2, ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) xác nhận thông tin trên. 

Trao đổi với Infonet ông Dũng cho biết sự việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 18/2 tại một nghĩa trang thuộc dòng họ Phạm Văn ở gần rú Đèn, thuộc xã Hiến Sơn (huyện Đô Lương).

Sau khi tiến hành phát quang cây cối ở khu vực nghĩa trang của dòng họ, thì bất ngờ bị một đàn ong rừng vỡ tổ bay ra đốt khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn.

Sự việc khiến 6 người phải đưa đến Trạm Y tế xã Hiến Sơn để truyền dịch, giải độc.

Liên quan đến sự việc, VOV thông tin nhóm người này là anh em trong một họ tộc. Người phải chuyển xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu là ông Phạm Văn Hiền (63 tuổi, trú xã Hiến Sơn).

Sau khi cấp cứu, hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định. Trong số này có 2 người là cán bộ xã gồm Phó Bí thư đảng ủy và Chỉ huy Phó Ban chỉ huy quân sự xã.

Đọc thêm