Hoa Vô Ưu 'nở' vì bệnh nhân nghèo

(PLO) - Đều đặn vào trưa thứ bảy hàng tuần, các bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Lai Châu lại được nhận cơm chay miễn phí từ các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Hoa Vô Ưu. 
Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Vô Ưu phát cơm chay từ thiện tại BVĐK tỉnh Lai Châu.
Câu lạc bộ thiện nguyện Hoa Vô Ưu phát cơm chay từ thiện tại BVĐK tỉnh Lai Châu.

CLB Hoa Vô Ưu trực thuộc sự quản lý của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu, được thành lập từ tháng 4/2016 với 30 thành viên hoạt động thường xuyên. Đúng như cái tên gọi mang tính triết lý, từ bi bác ái, chia sẻ yêu thương để tiêu tan hết mọi khổ lụy ưu phiền, CLB Hoa Vô Ưu được biết đến với các hoạt động xây dựng trường học, quyên góp sách, quần áo cho các cháu học sinh vùng cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Từ tháng 3/2017, CLB chính thức thực hiện việc nấu cơm chay từ thiện vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần phát cho bệnh nhân nghèo điều trị tại BVĐK tỉnh Lai Châu. Phần lớn bệnh nhân điều trị ở BVĐK tỉnh là bà con dân tộc thiểu số, nghèo khó nên việc được hỗ sợ một bữa ăn miễn phí vào mỗi cuối tuần mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa là sự quan tâm chia sẻ với người bệnh lúc khó khăn, hoạn nạn. 

Anh Hồ Sĩ Tín - phụ trách bếp ăn Hoa Vô Ưu cho biết: Để chuẩn bị cho việc nấu hơn 200 suất cơm chay từ thiện cho bệnh nhân nghèo mỗi tuần là cả một sự vất vả nhưng lại đầy ắp những niềm vui. Các thành viên CLB phải dậy từ 5h chế biến thức ăn để kịp có bữa trưa nóng hổi đưa vào viện. Thực phẩm chay, rau củ quả thì đã được chuẩn bị, lựa chọn từ trước đó. Một bữa ăn cho 200 suất với đầy đủ các món cơm, canh, rau, đậu và 1 món giả chay chi phí khoảng 4 triệu đồng.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ chuẩn bị, 10 giờ sáng, tất cả các thành viên trong nhóm cùng phân chia nhau công việc, chuẩn bị vận chuyển những suất cơm đến bệnh viện. Trước đó, phiếu ăn miễn phí đã được các thành viên phát đến tay bệnh nhân từ lúc 9 giờ, cho nên người nhà bệnh nhân ra đây lấy cơm đều được các thành viên CLB hướng dẫn xếp hàng để lĩnh suất ăn. Sau hơn 45 phút, hơn 200 suất cơm chay của CLB Hoa Vô Ưu đã được phát hết cho bệnh nhân trong niềm vui và hạnh phúc của cả người cho cũng như người nhận.

Nói về suất cơm từ thiện của CLB Hoa Vô Ưu, chị Giàng Thị Sín (bệnh nhân đến từ xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ) chia sẻ: “Thời gian điều trị ở BVĐK tỉnh Lai Châu, cứ trưa thứ bảy hàng tuần bệnh nhân mình lại được tặng suất cơm chay miễn phí từ CLB thiện nguyện Hoa Vô Ưu.  Mình vui cái bụng và rất biết ơn nhóm Hoa Vô Ưu”.

Còn ông Bùi Việt Cường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu nói: “Hoạt động phát cơm từ thiện của CLB Hoa Vô Ưu có ý nghĩa về mặt tinh thần, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của những tấm lòng nhân đạo trong toàn xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng với các thành viên CLB Hoa Vô Ưu tiếp tục vận động thêm nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa để góp phần tăng thêm chất lượng những suất cơm cho bệnh nhân và duy trì, nhân rộng hoạt động nhân đạo này”.

Mong rằng cùng với CLB thiện nguyện Hoa Vô Ưu, sẽ có nhiều mạnh thường quân, nhiều tấm lòng thơm thảo chia sẻ thiện nguyện đến những phận đời kém may mắn.

Đọc thêm