Hoàn thiện pháp luật để giảm thiểu tác hại do lạm dụng rượu bia

(PLO) - Kết quả nghiên cứu được Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế công bố sáng qua (9/6) tại Hội thảo “Chia sẻ thông tin về tình hình sử dụng rượu bia ở vùng dân tộc thiểu số” lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về hậu quả nghiêm trọng của việc lạm dụng rượu bia ở nước ta. 
Hoàn thiện pháp luật để giảm thiểu tác hại do lạm dụng rượu bia

Cụ thể, theo khảo sát của Viện Chiến lược và Chính sách y tế, có tới 8,6% nam học sinh đã từng gây rắc rối cho gia đình, bạn bè, phải nghỉ học hoặc đánh nhau vì việc sử dụng rượu bia của bản thân; phụ nữ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ người uống rượu bia là người thân trong gia đình cao gấp 7 lần so với nam giới; người có trình độ học vấn thấp có xu hướng chịu ảnh hưởng bởi người uống nhiều rượu bia hơn người có trình độ học vấn cao (từ cấp 3 trở lên): 1,7 lần; tỷ lệ người dân tộc thiểu số chịu ảnh hưởng lớn nhất từ người uống rượu bia là người thân trong gia đình cao hơn gấp 3,4 lần so với người Kinh…

Hiện tại, gánh nặng về bệnh tật và tử vong liên quan đến sử dụng rượu bia ở Việt Nam đang ở mức báo động và lớn hơn nhiều so với mức trung bình của toàn cầu và đang gia tăng nhanh chóng.

Chính vì lẽ đó, Viện Chiến lược và Chính sách y tế khuyến nghị: Cần phải xem xét và cân đối hài hòa giữa những lợi ích của ngành sản xuất rượu bia đem lại với những phí tổn do sử dụng rượu bia gây ra. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý để kiểm soát cung và cầu nhằm giảm thiểu tác hại do lạm dụng rượu bia gây ra. 

Đọc thêm