Huế: Sản phụ chết bất thường, người nhà tố kíp trực tắc trách

(PLO) - Sáng 12/10, nhiều người thân của chị N.T.T.H (27 tuổi, trú đường Đặng Văn Ngữ, TP.Huế) đã kéo đến Bệnh viện Trung ương Huế yêu cầu làm rõ sự tắc trách dẫn đến cái chết bất thường của sản phụ trẻ tuổi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo anh Nguyễn Xuân Phước (anh ruột nạn nhân), ngày 5/10 em gái anh là sản phụ N.T.T.H. được người nhà đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế lúc đang mang thai tháng thứ 9 trong tình trạng huyết áp cao, thiếu máu và được các bác sĩ nơi đây chẩn đoán mắc bệnh sán lá gan. 
Sau khi được điều trị và truyền máu, sản phụ H. dần khỏe lại. Ngày 7/10, ca mổ lấy thai nhi được tiến hành thành công, một bé gái ra đời hoàn toàn khỏe mạnh và  chị H. được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu sau mổ để tiếp tục điều trị. Tối 11/10, mặc dù sức khỏe đã bình thường nhưng chị H tiếp tục được truyền máu.
Anh Nguyễn Xuân Phước (anh trai của sản phụ H.) bức xúc cho biết.
Anh Nguyễn Xuân Phước (anh trai của sản phụ H.) bức xúc cho biết. 
Rạng sáng 12/10, chị H. gọi điện báo cho người nhà chị bị sốt cao, thị lực giảm. Tuy nhiên, khoảng 5h30 cùng ngày người nhà chị H. được thông báo, sản phụ này đã tử vong.
“Lúc tôi thấy tình hình em tôi có vẻ mệt mỏi tôi đã chạy đến phòng nhân viên trực gõ cửa 4 - 5 lần thì có người mở cửa. Tôi yêu cầu y tá trực lúc đó lại đo huyết áp cho em tôi thì cô này lúc đó bảo rằng “đã đo rồi còn đo chi nữa, ngày mai ra viện rồi…”, sau đó thì gia đình tôi nhận hung tin em tôi đã ra đi”, anh Phước bức xúc cho biết.
Cũng theo những người nhà nạn nhân thì cái chết của sản phụ trẻ này là do sự tắc trách của y, bác sĩ kíp trực và yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế phải làm rõ./.

Đọc thêm