Hy hữu cháu bé chào đời nặng 6,1kg tại Nghệ An

(PLO) - Một bé trai chào đời nặng 6,1kg khỏe mạnh là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại bệnh viện huyện Diễn Châu. 
Hai mẹ con sản phụ khỏe mạnh sau ca phẫu thuật
Hai mẹ con sản phụ khỏe mạnh sau ca phẫu thuật

Chiều ngày 20/3, thông tin từ Khoa Sản Bệnh viện huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, một bé trai 6.1kg vừa được chào đời sau ca sinh mổ tại bệnh viện này. Cả sản phụ và cháu bé đều khỏe mạnh bình thường.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 15/3, chị Ngô Thị Phương (1984, trú tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, Diễn Châu) nhập viện với triệu chứng chuyển dạ chuẩn bị sinh. Sau khi vào nhập viện, sản phụ được các bác sĩ theo dõi. Nhận thấy thai nhi quá lớn, các bác sỹ đã quyết định phương pháp mổ lấy thai vào chiều ngày 16/3.

Ca mổ đã diễn ra thành công, bé trai ra đời nặng 6,1kg,

Chị Phương sinh lần thứ 2, trước đó chị Phương cũng sinh được 1 bé trai nặng hơn 4kg sức khỏe bình thường. Được biết, đây là ca sinh có em bé đạt trọng lượng 6,1kg lần đầu tiên tại Nghệ An. Hiện tại, cả mẹ và con đều được chăm sóc và theo dõi đặc biệt. 

Đọc thêm