Hy vọng cho trẻ bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

(PLO) - Gần hai mươi năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Mead Johnson Nutrition đã thực hiện nhiều chương trình trách nhiệm xã hội giúp ích cho cộng đồng. Một trong số đó là chương trình giúp đỡ các em nhỏ bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh (RLCHBS). 
Bà Gift Samabhandhu, Tổng Giám đốc công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam đã có những chia sẻ về chương trình này.
Bà Gift Samabhandhu thăm các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện
Bà Gift Samabhandhu thăm các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện 
Bà vui lòng giới thiệu về công ty Mead Johnson Nutrition và quan điểm của công ty về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

Với bề dày lịch sử 110 năm, công ty Mead Johnson Nutrition là công ty dinh dưỡng nhi khoa hàng đầu trong việc phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, an toàn và tiên tiến để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Sản phẩm của Mead Johnson Nutrition được hàng triệu bậc cha mẹ và chuyên gia dinh dưỡng trên toàn thế giới tin dùng.
Tại Mead Johnson Nutrition, chúng tôi thực hiện việc kinh doanh một cách chính trực, luôn nỗ lực phát triển những cộng đồng vững mạnh và môi trường sống trong lành cho các thế hệ mai sau. Chương trình Trách nhiệm Doanh nghiệp của chúng tôi dựa trên nền tảng này với 3 nguyên tắc chính: phục vụ thị trường, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.
Xin bà cho biết vài nét về chương trình RLCHBS tại Việt Nam?
Chương trình RLCHBS là sự hợp tác giữa công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam (MJN), Vụ Sức khỏe Bà mẹ & Trẻ Em (Bộ Y tế) và Bệnh viện Nhi Trung ương. Trước đó, MJN đã hỗ trợ Bệnh viện Nhi Trung ương  trong giai đoạn từ năm 2006 – 2008 thông qua việc hỗ trợ các sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt.  
Sau một thời gian bị gián đoạn, MJN tiếp tục chương trình hỗ trợ vào năm 2012. Hai năm sau đó, công ty quyết định thắt chặt cam kết trong việc chăm sóc trẻ em Việt Nam thông qua dự án 5 năm “Nâng cao nhận thức về chẩn đoán và điều trị một số rối loạn chuyển hoá bẩm sinh”. Đây là dự án nhằm giúp trẻ sơ sinh mắc RLCHBS có sự khởi đầu tốt nhất. Dự án có tầm ảnh hưởng lớn và bền vững với sự tham gia và cam kết từ nhiều bên liên quan.  
Mục tiêu của MJN đối với chương trình này là gì?
Sứ mệnh của công ty Mead Johnson là mang đến sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ em trên toàn thế giới, bao gồm cả những trẻ có vấn đề về sức khỏe như trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa. Ngoài việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng, MJN còn có kinh nghiệm và ước muốn chia sẻ những kiến thức khoa học quan trọng nhằm giúp các bậc phụ huynh và chuyên gia nâng cao việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ. 
Chương trình RLCHBS do công ty MJN tài trợ được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức trong việc tầm soát, phát hiện và điều trị những rối loạn này và từ đó đem đến sự khởi đầu tốt nhất cho trẻ không may bị mắc căn bệnh này. Sự hỗ trợ của Mead Johnson trong chương trình cũng chính là những cam kết của công ty trong suốt chặng đường lịch sử 110 năm qua.    
Bà có chia sẻ gì về thành công của chương trình? 
- Với sự hỗ trợ của công ty Mead Johnson Nutrition, chương trình tầm soát trẻ sơ sinh ở Việt Nam đã được thí điểm lần đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 1998. Bệnh viện Nhi Trung ương là trung tâm đầu ngành trong cả nước tiến hành sàng lọc trẻ sơ sinh có nguy cơ cao, chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh nhân mắc RLCHBS. 
Trong giai đoạn 9 năm, từ tháng 11 năm 2004 đến hết tháng 10 năm 2013, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tầm soát và phát hiện trên 170 ca mắc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh trong 1.630 trẻ có nguy cơ mắc bệnh. Bệnh viện cũng đã phát hiện 22 loại bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh khác nhau và có nhiều bệnh lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. 
Thông qua chương trình, Bệnh viện đã điều trị, cứu sống và ngăn ngừa tàn phế cho nhiều bệnh nhi mắc RLCHBS trong gia đình có 2 đến 3 trẻ tử vong trước đó. Những em nhỏ này hiện nay vẫn phát triển bình thường và đang hòa nhập với xã hội. Trong khuôn khổ dự án được thực hiện từ đầu năm 2014, tính tới thời điểm này hơn 100 trẻ đã điều trị và cứu sống. 
Xin cảm ơn bà!

Đọc thêm