Ít nhất 15 người thiệt mạng, 12.000 người nhập viện vì nắng nóng ở Nhật

(PLO) - Đợt nắng nóng nghiêm trọng hiện nay tại Nhật Bản đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 12.000 người phải nhập viện chỉ trong 2 tuần đầu tiên của tháng 7.
Những tảng đá tủ lạnh được để trên đường phố để giảm bớt các nắng nóng thiêu đốt tại Nhật hai tuần qua. Ảnh: Kyodo news/Tiền Phong
Những tảng đá tủ lạnh được để trên đường phố để giảm bớt các nắng nóng thiêu đốt tại Nhật hai tuần qua. Ảnh: Kyodo news/Tiền Phong

AFP dẫn số liệu thống kê mới nhất tại Nhật Bản cho biết, 12 người đã thiệt mạng do say nắng chỉ trong tuần thứ 2 của tháng 7 này. Trong cùng thời gian, có hơn 9.900 người đã phải nhập viện, tăng vọt so với con số 2.700 người của tuần trước đó.

Thống kê chính thức cho thấy thời tiết ở nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với nhiệt độ ngày 22/7 vẫn ở mức gần 40 độ C. Ngày 21/7, tổng cộng đã có gần 3.100 xe cứu thương được điều động ở khu vực Tokyo, khi nhiệt độ ở thành phố tăng cao đến mức kỷ lục.

Bộ giáo dục của Nhật Bản cũng đã yêu cầu các trường học hoãn các hoạt động ngoài trời trong những ngày nắng nóng. Hồi tuần trước, một bé trai 6 tuổi đã tử vong vì say nắng sau khi tham gia hoạt động ngoại khóa ngoài trời trong thời tiết ngột ngạt. 

Đọc thêm