Kết quả mẫu xét nghiêm người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại TP HCM

(PLVN) - Sáng 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM thông báo kết quả xét nghiệm của người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại quận 10. Theo đó, người này âm tính với COVID-19.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Dân Trí, ngay sau khi nhận được thông tin, về người đàn ông nhập cảnh trái phép này, Trung tâm Y tế Quận 10 đã thực hiện ngay điều tra dịch tễ, hành trình di chuyển và chuyển người Trung Quốc đến khu cách ly tập trung của thành phố, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức khử khuẩn môi trường tại Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc.

Kết quả xét nghiệm người này âm tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Trước đó, lúc 14h30 ngày 7/7, tại khu vực kiểm soát phương tiện ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 15C-302.04 do ông Phạm Quang Hưng (SN 1976, trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1978, trú tại An Sơn, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) trốn trong tủ lạnh trên cabin của xe ô tô.

Ông Lợi là tài xế điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cho Cty Cổ phần Hải Dương. Để tránh cách ly phòng COVID-19, lúc nhập cảnh vào Việt Nam, ông Lợi đã chui vào tủ lạnh để trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đọc thêm