Kết quả xét nghiệm 12 người Hải Dương bay cùng chuyến bệnh nhân Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết, 12 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 số 2899 (ở Hà Nam) đều đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo danh sách điều tra, tỉnh Hải Dương có 12 người đi cùng chuyến bay VJ3613 ngày 7/4 từ Nhật Bản về với BN2899. Các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Nam Sách mỗi địa phương 2 người, các huyện Ninh Giang, Gia Lộc, Kim Thành, Thanh Miện, thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh mỗi địa phương 1 người. 

Ngành y tế Hải Dương đã chỉ đạo cho tổ chức cách ly y tế tập trung 14 ngày bắt đầu từ ngày 22/4 tại các Trung tâm y tế. Lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả các trường hợp trên trong ngày 30/4. Đến 16 giờ 30 ngày 30/4 tất cả 12 người đều có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 âm tính với SAR-COV-2 (8 trường hợp xét nghiệm ngày 28-29/4/ và 4 trường hợp xét nghiệm ngày 30/4).

Đối với người trong gia đình và người tiếp xúc gần (F2) đã yêu cầu cách ly tại nhà, lấy mẫu gộp hộ gia đình. Lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần. Đến đến 16 giờ 30 ngày 30/4/2021 tất cả 59 F2 cũng đã có kết quả âm tính.

Sở Y tế Hải Dương đã yêu cầu các trung tâm y tế tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Tổ chức tuyên truyền cho người dân tự khai báo với chính quyền để được hướng dẫn và theo dõi sức khoẻ.

Tính đến 30/4, Hải Dương đã 36 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. Toàn tỉnh còn 2 bệnh nhân  đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 724 bệnh nhân đã xuất viện.