Kết quả xét nghiệm của 28 người ở Đà Nẵng tiếp xúc ca Covid-19 tại Hà Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/4, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, 28 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hà Nam, đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.
Nhân viên y tế ở Đà Nẵng làm xét nghiệm Covid-19.
Nhân viên y tế ở Đà Nẵng làm xét nghiệm Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, 29 trường hợp ở Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 là những nhân viên khách sạn nơi bệnh nhân N.V.Đ thực hiện cách ly, nhân viên y tế, người ở cùng khách sạn, lái xe, phụ xe và người đi cùng chuyến xe.

"28 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 1 trường hợp còn lại vừa được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện 199 Đà Nẵng (Bộ Công an) và sẽ có kết quả trong ngày hôm nay", bác sĩ Tôn Thất Thạnh thông tin.

Hiện, ngành y tế Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát, điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hà Nam để áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Như đã đưa tin, bệnh nhân tên N.V.Đ, 28 tuổi (trú tại huyện Lý Nhân) từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4 và cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 của anh Đ. đều âm tính. Ngày 22/4, bệnh nhân trở về địa phương, tự cách ly tại nhà.

Nhân viên y tế ở Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Nhân viên y tế ở Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 

Đến ngày 24/4, bệnh nhân xuất hiện ho sốt, đau họng, được cơ quan chức năng đến lấy mẫu, điều tra dịch tễ. Chiều 28/4, bệnh nhân có kết quả dương tính Covid-19. Đặc biệt, 4 người thân của anh Đ bao gồm bố (58 tuổi), mẹ (56 tuổi), vợ (25 tuổi) và con gái mới 1 tuổi cũng vừa có kết quả dương tính với Covid-19. Hiện, địa phương đã phong tỏa tạm thời thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân nơi gia đình bệnh nhân sinh sống.

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam sáng 29/4, ngành y tế đã Đà Nẵng đã lập tức vào cuộc truy vết, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân N.V.Đ (bệnh nhân Covid-19 thứ 2899).

Đọc thêm