Khẩn: Hải Dương tìm người tới 8 địa điểm liên quan tới ổ dịch mới ở xã Kim Liên

(PLVN) - Công an tỉnh Hải Dương ra thông báo khẩn, những ai đến 8 điểm liên quan ổ dịch Covid-19 mới ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành liên hệ ngay với cơ quan Y tế gần nhất.
Hình ảnh minh hoạ
Hình ảnh minh hoạ

Liên quan đến 5 ca mới mắc Covid-19 ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành, (tỉnh Hải Dương) đều là F1 của bệnh nhân L.V.C. (làm nghề thợ xây, trú cùng xã). Công an huyện Kim Thành đã phát thông báo khẩn đề nghị người dân từng đến 8 địa điểm ở huyện cần liên hệ ngay với cơ quan công an, y tế để được hướng dẫn.

 Cụ thể:

Nhà ông Hứa Văn Hữu (SN 1959), ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, từ ngày 1/2 đến ngày 17/2.

Nhà anh Lương Văn Cảnh (SN 1984), ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, sang 8/2.

Nghĩa trang thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên, sáng 10/2.

Cửa hàng vàng mã của ông Nguyễn Văn Hoành và bà Lê Thị Nhuần trong chợ Kim Anh, xã Kim Anh (gần chỗ sửa chữa khóa, bên phải hướng vào theo lối cổng phụ của chợ), sáng 11/2.

 Cửa hàng giầy dép của anh Nguyễn Đức Mạnh và chị Trần Thị Minh Ngọc ở cổng chính chợ Kim Anh, xã Kim Anh, sáng 11/2.

 Cửa hàng tạp hóa Nhung Dương, thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên tối 12/2.

Trạm Y tế xã Kim Liên, sang 18/2.

Cơ sở 1 Trung tâm y tế huyện Kim Thành sáng 18/2.

Đây là 8 địa điểm liên quản đến ca bệnh L.V.C trú tại thôn Lương Xá (xã Kim Liên). Anh L.V.C. được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19/2. Đến tối 20/2, 5 trường hợp F1 của anh C. có kết quả dương tính. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương xác định đây là ổ dịch mới nên yêu cầu huyện Kim Thành phong tỏa ngay xã Kim Liên để khoanh vùng và xét nghiệm toàn bộ dân cư. 

Tối 20/2, huyện Kim Thành đã lập 24 chốt để phong tỏa toàn xã Kim Liên với gần 8.000 dân trong thời gian ít nhất 14 ngày.

 Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, 18h ngày 21/2, nước ta có thêm 15 ca mắc COVID-19 đều được ghi nhận tại Hải Dương.

Trong 15 ca mắc COVID-19 mới mã số từ 2369 đến 2383 (BN2369-BN2383) này, có 14 ca là F1 (trong đó có 06 ca là F1 của BN2352 ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành) và 1 ca trong vùng phong tỏa xã Nam Tân, huyện Nam Sách.

Đọc thêm