Khỉ rừng Phong Nha tấn công trung tá công an bị thương

(PLO) - Ngày 2/6, Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình xác nhận về sự việc một con khỉ đã tấn công làm bị thương trung tá Phạm Văn Dũng – cán bộ Đồn Công an Phong Nha, thuộc Công an huyên Bố Trạch.
Trung tá Dũng bị khỉ tấn công gây một vết thương ở chân phải khâu 6 mũi.
Trung tá Dũng bị khỉ tấn công gây một vết thương ở chân phải khâu 6 mũi.

Vụ việc xảy ra vào trưa 31/5, khi ông Dũng đang đi làm nhiệm vụ bằng xe máy qua Km26, trên đường 20 Quyết Thắng, thuộc lâm phận của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thì bất ngờ bị một con khỉ từ trong rừng lao ra tấn công. Ông Dũng bị con khỉ này cắn vào chân, chảy nhiều máu.

Ông Dũng dừng xe lại, lấy một sợi dây cao su để băng tạm vết thương cầm máu thì con khỉ nặng khoảng 15 - 17kg này lại tiếp tục lao vào tấn công, buộc ông Dũng phải bỏ chạy.

Thoát được mối nguy hiểm, trung tá Dũng đã đến Trạm Y tế xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch để các nhân viên y tế băng bó, khử trùng. Theo đó, ông Dũng bị khỉ cắn vào vùng mắt cá chân trái gây ra một vết thương sâu và phải khâu 6 mũi.

Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đây là cá thể khỉ đuôi lợn được người dân giao nộp sau một thời gian dài nuôi nhốt nên mất tập tính hoang dã. Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc đơn vị này đã tiếp nhận, chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên chưa lâu. Con khỉ này cũng từng tấn công một kiểm lâm viên đang làm nhiệm vụ trong rừng. Hiện cá thể khỉ đuôi lợn này đã bị vây bắt và nhốt lại.

Đọc thêm