Khuyến cáo “thuốc tránh thai” bán online

(PLVN) - Thời gian qua, trên các diễn đàn xã hội, các trang mua bán online, rất nhiều người đang chào bán những loại thuốc được cho là thuốc tránh thai theo kiểu xách tay. Trong số đó thì loại thuốc tránh thai 1 tháng uống 1 viên có nguồn gốc từ nước ngoài đang khiến nhiều chị em “phát sốt”.
Loại thuốc tránh thai 1 tháng/1 viên được chào bán rầm rộ trên mạng xã hội
Loại thuốc tránh thai 1 tháng/1 viên được chào bán rầm rộ trên mạng xã hội

Theo quảng cáo của những người bán thì loại thuốc này có tên Aiye, xuất xứ từ Hồng Kông (Trung Quốc). Thành phần của thuốc bao gồm Levonorgestrel 6mg và Ethinylestradiol 3mg, được bào chế dưới dạng viên nén màu hồng, đóng gói theo vỉ 5 viên.

Để làm rõ thông tin trên, phóng viên đã liên hệ trực tiếp với một số người bán loại thuốc tránh thai này và được biết cách dùng của thuốc vô cùng đơn giản: Uống 1 viên vào ngày thứ 5 của chu kỳ kinh nguyệt, sau bữa ăn tối. Sau đó 15 ngày uống viên tiếp theo (cũng sau bữa ăn tối). Rồi các tháng tiếp theo uống 1 viên/tháng vào đúng ngày uống lần hai. Đảm bảo làm đúng sẽ không mang thai ngoài ý muốn. Giá của mỗi vỉ thuốc (5 viên) giao động từ 200. 000 đồng đến 350.000 đồng, dùng trong vòng 5 tháng.

Thắc mắc về hiệu quả thực sự có công hiệu như quảng cáo, người bán không giải thích được về các thành phần cụ thể của thuốc mà chỉ khẳng định rằng đây là hàng xách tay trực tiếp từ Hồng Kong, bên đó người ta cũng dùng như vậy. Thậm chí người bán còn khẳng định loại thuốc tránh thai này không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này của chị em. Nếu muốn sinh con, người dùng chỉ cần ngừng uống thuốc từ 1 đến 2 tháng để các chất thuốc trong người bị đào thải hết ra ngoài (?).

Thế nhưng khi phóng viên đề cập đến việc mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc tại nhà người bán do lo ngại chất lượng thuốc cũng như việc nhận tiền không giao thuốc thì tất cả người bán đều từ  chối việc bán hàng trực tiếp, chỉ đồng ý bán online.

Mang loại thuốc này tới một số nhà thuốc uy tín để hỏi mua thì hầu hết đều cho biết không có loại thuốc này, đồng thời cảnh báo rằng hầu hết các loại thuốc tránh thai đều có tác dụng phụ không mong muốn như rối loạn kinh nguyệt, buồn nôn, nôn ói, nhức đầu, đau tức ngực… thậm chí nếu dùng nhiều có thể dẫn đến vô sinh vì vậy nên cẩn trọng với  những loại thuốc trôi nổi.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung - Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho biết, thời gian gần đây cũng có một số người đến tìm gặp bà và hỏi về loại thuốc tránh thai 1 tháng uống 1 viên có xuất xứ từ Hồng Kông: “Chưa cần biết tác dụng của loại thuốc này đến đâu, có gây ra tác hại gì không nhưng có một sự thật mà chị em phụ nữ cần nắm rõ là loại thuốc này hiện nay vẫn chưa được cấp giấy phép lưu hành của Bộ Y tế. Và không nên tự ý sử dụng loại thuốc mà chưa được Bộ Y tế ban hành” - bác sĩ Lê Thị Kim Dung khuyến cáo.

Theo các chuyên gia y tế, thuốc tránh thai đang được rao bán trên mạng có thành phần Levonorgestrel 6mg tức là gấp 4 lần viên thuốc tránh thai khẩn cấp loại 1 viên và Ethinylestradiol 3mg gấp 100 lần hàm lượng có trong viên thuốc tránh thai hàng ngày, như vậy hàm lượng nội tiết có trong viên thuốc này là rất cao.

Với loại thuốc uống hàm lượng nội tiết cao, khi vào đường tiêu hóa nồng độ nội tiết trong máu sẽ tăng cao trong vòng vài giờ đến vài ngày đầu. Sau đó, nồng độ thuốc không duy trì đủ để ức chế rụng trứng và ngăn cản sự rụng trứng. Như vậy, vào những ngày sau đó (khoảng 10 ngày sau khi uống thuốc), nồng độ nội tiết trong máu giảm thấp và hầu như không còn hiệu quả đáng kể.

Điều đáng lưu ý là khi nồng độ nội tiết trong máu quá cao sẽ gây những tác dụng không mong muốn như rối loạn kinh nguyệt, buồn nôn, nôn ói, nhức đầu, đau tức ngực… dễ gây tai biến như đột quỵ, thiếu máu cơ tim, huyết khối tĩnh mạch dẫn đến tắc mạch não, nhồi máu cơ tim. 

Đọc thêm