Lâm Đồng kích hoạt hệ thống phòng chống dịch mức cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết TP Đà Lạt (trung tâm tỉnh Lâm Đồng) đang đón lượng du khách rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch cao. Ngành y tế Lâm Đồng đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch ở mức cao nhất.
Du khách đổ về đông khiến Đà Lạt tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cao.
Du khách đổ về đông khiến Đà Lạt tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cao.

Theo ông Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong nước cũng như ở các nước khác. Trong khi đó với lợi thế du lịch, Đà Lạt đón lượng du khách rất đông đến từ các địa phương khác, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh.

Do đó ngành y tế Lâm Đồng đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch ở mức cao nhất. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh tiếp tục yêu cầu tất cả người dân, du khách tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K, xử phạt nghiêm trường không tuân thủ; giao Sở VH-TT&DL yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng địa phương thường xuyên kiểm tra các điểm du lịch về vấn đề đeo khẩu trang, sát khuẩn; dừng các lễ hội, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Với các nhà nghỉ, khách sạn, điểm du lịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu khi tiếp đón du khách phải nắm rõ thông tin nơi đến nơi đi, trường hợp nghi ngờ phải báo ngay cơ quan chức năng.

Ngành y tế Lâm Đồng cũng kích hoạt toàn bộ mạng lưới tổ Covid-19 cộng đồng, phối hợp cùng với công an, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương để kịp thời cách lý, xét nghiệm.

Lâm Đồng cũng đang chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ công tác cách ly, xét nghiệm trong tình huống xấu. Lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng kêu gọi người dân phát huy trách nhiệm phòng chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi nghi ngờ có trường hợp khai báo y tế không trung thực.

Từ tối 30/4, lượng du khách đổ về TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày càng đông, giao thông ùn ứ khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Khu chợ đêm trung tâm thành phố kẹt cứng người tham quan, mua sắm và ăn uống. Lực lượng chức năng liên tục kiểm tra và dùng loa nhắc nhở du khách đeo khẩu trang nhưng vẫn không ít người chủ quan.

Trước đó, UBND thành phố Đà Lạt đã xử phạt 47 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền lên đến 69 triệu đồng. Đối tượng vi phạm bao gồm cả du khách lẫn người dân sống ở Đà Lạt. Mức xử phạt từ 1-3 triệu đồng/người.

Đọc thêm