Mãn kinh trễ giảm nguy cơ đột quỵ

(PLO) - Kéo dài thời gian mãn kinh giúp phụ nữ giảm 3% nguy cơ đột qụy và đau thắt ngực...
Mãn kinh trễ giảm nguy cơ đột quỵ

Nghiên cứu của Đại học Florida (Mỹ) cho thấy kéo dài tuổi sinh sản của phụ nữ từ 36-40 năm là cách phòng ngừa bệnh tim hiệu quả nhất, theo Daily Mail. 

Các nhà nghiên cứu tin rằng hoóc môn estrogen có vai trò bảo vệ phụ nữ khỏi bệnh tim. Nghiên cứu trước đây cho thấy estrogen giúp giữ cho mạch máu linh hoạt và gắn kết tốt với nhau.

Kết quả nghiên cứu phân tích từ 3.081 phụ nữ từ 60 tuổi trở lên. Các nhà khoa học chia nhóm phụ nữ này thành những người có hơn 30 năm tính từ giai đoạn có kinh đến giai đoạn mãn kinh, được gọi là giai đoạn sinh sản, và những người có 30 năm hoặc ít hơn.

Theo kết quả, giai đoạn sinh sản dài hơn có liên quan đến giảm nguy cơ đột qụy và đau thắt ngực. Cụ thể, tính từ năm bắt đầu có kinh đến mãn kinh kéo dài từ 36 đến 40 năm là khoảng thời gian sinh sản tốt nhất giúp phụ nữ chống lại bệnh tim.

Phát hiện được công bố trên Tạp chí Sức khỏe Phụ nữ.