Mổ thành công cho sản phụ trong thời gian cách ly

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay (7/5), thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, các ekip y, bác sĩ của bệnh viện vừa mổ thành công cho sản phụ V.T.A.T (31 tuổi; quê ở Nghệ An) đang trong thời gian cách ly tập trung tại Khu ký túc xá nhà ở sinh viên (phường 1, TP Bạc Liêu). 

Theo đó, sản phụ T là một trong 343 công dân Việt Nam về từ Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 20h, ngày 21/4 trên chuyến bay số hiệu BL 141 và BL 1163, được cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 tại Bạc Liêu. Trong số 343 công dân Bạc Liêu tiếp nhận đợt này có 181 nam, 162 nữ, 2 trẻ em dưới 24 tháng tuổi và 61 phụ nữ mang thai.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu vừa mổ thành công cho sản phụ V.T.A.T đang trong thời gian cách ly tập trung.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu vừa mổ thành công cho sản phụ V.T.A.T đang trong thời gian cách ly tập trung. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6/5, bà T có dấu hiệu chuyển dạ nên được chuyển vào khu cách ly y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Qua thăm khám sản phụ T có thai 39 tuần, có tiền sử sinh mổ 01 lần cách đây 05 năm.

Theo bác sĩ Nguyên, để thực hiện mổ thành công và an toàn cho sản phụ T, lãnh đạo Bệnh viện đã huy động nhiều ekip gồm các y, bác sĩ Khoa sản, Nhi, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực... do bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng kíp mổ. 

Bên cạnh đó đã dùng nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc phẫu thuật được chỉ định mổ lấy thai vào khoảng 9 giờ ngày 7/5. 

Sau gần 2 giờ, ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Sản phụ sinh bé gái khỏe mạnh, nặng 3,3kg. Hiện, sức khỏe của 02 mẹ con đều ổn định.

Đọc thêm