Một sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh ở Quảng Trị

(PLO) - Ngày 17/3, ông Hà Lâm Chi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận, đang phối hợp với cơ quan công an điều tra nguyên nhân cái chết của sản phụ N.T.T (SN 1985, trú tại khóm An Hà thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sau khi sinh mổ tại bệnh viện này.
Người nhà của sản phụ T. tập trung trước bệnh viện để chờ câu trả lời từ nhà chức trách.
Người nhà của sản phụ T. tập trung trước bệnh viện để chờ câu trả lời từ nhà chức trách.

Trước đó, vào sáng 16/3, sản phụ T. Được người nhà đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để sinh. Đến 18h cùng ngày, sản phụ này được chỉ định sinh mổ.

Đến khoảng 21h cùng ngày, sản phụ T. được đưa về phòng hồi sức cùng với con gái sơ sinh nặng khoảng 3,8kg. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Theo lời bà Võ Thị Lành (SN 1961), mẹ chồng sản phụ T. kể, khoảng 21h ngày 16/3, con dâu bà được mổ sinh xong và được đưa về phòng trong tình trạng 2 mẹ con đều khỏe mạnh. Sau đó chị T. được đưa về Khoa Sản điều trị, theo dõi và được truyền dịch. Đến 3h30 hôm nay (17/3), thấy bình dịch đang truyền cho chị T. có dấu hiệu ngừng chảy nên người thân đi gọi y tá trực. Sau khi y tá sửa bình dịch thì thấy chảy nhanh hơn.

Bà Lành không hiểu chuyện gì xảy ra với con dâu mình
Bà Lành không hiểu chuyện gì xảy ra với con dâu mình

“Đến 5h30 cùng ngày, tôi kêu con dâu dậy để ăn sáng nhưng sờ vào người thấy thân hình đã cứng, cơ thể lạnh ngắt, nằm xoay mặt vào trong, hóa ra nó đã chết rồi. Gia đình tôi mong muốn các cơ quan chức năng cùng phía bệnh viện sớm làm rõ cái chết của con tôi”, bà Lành đau đớn nói.

Trao đổi với báo chí, ông Hà Lâm Chi cho biết sản phụ T. nhập viện điều trị tại khoa Sản và được chỉ định mổ cấp cứu để lấy thai nhi ra. Tuy nhiên, sáng nay (17/3) thì sản phụ đột ngột tử vong. Bác sĩ khoa Hồi sức đã đưa bệnh nhân lên khoa này để cấp cứu nhưng không kịp và tử vong.

“Sau khi xảy ra sự cố, ngoài phối hợp với cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ việc, bệnh viện đã ra quyết định đình chỉ kíp trực gồm 6 người gồm 2 bác sĩ và 4 hậu sinh. Tiếp theo bệnh viện sẽ thành lập hội đồng chuyên môn kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy chế” – ông Chi trình bày.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm