Nam Định có ca mắc COVID-19 thứ hai là con gái của BN3126

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưa 8/5, Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc COVID-19, bệnh nhân này 16 tuổi, là con gái của BN3126.
Chốt kiểm dịch tại thị trấn Cổ Lễ, Nam Định.
Chốt kiểm dịch tại thị trấn Cổ Lễ, Nam Định.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nam Định đã có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Người đầu tiên là BN3126 từng chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) từ ngày 2/4 đến ngày 28/4.

Trước đó, ngày 7/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định thông tin về trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 trên địa bàn. Ca bệnh này (BN3126) là L.T.T., trú ở xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Ngày 25/4, chị T đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) để chăm người thân. Đến ngày 2/5, chị T bắt xe từ Hà Nội về lại quê, xuống xe ở cầu Điện Biên (thị trấn Cổ Lễ), đi xe ôm về nhà ở tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định, tiếp xúc với chồng và con. Ngày 4/5, chị T có đi làm căn cước công dân và tiếp xúc với một số người liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, thành lập 5 chốt kiểm dịch và truy vết, rà soát, lấy mẫu xét nghiệm những người đã tiếp xúc với hai trường hợp trên.

Để ngăn các nguy cơ lây lan dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo UBND huyện Trực Ninh thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 8/5 theo Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.