Ngày kỳ diệu của Trúc Nhi và Diệu Nhi

(PLVN) - Hôm nay là một ngày kỳ diệu của Trúc Nhi và Diệu Nhi, bởi sau 84 ngày kể từ ca đại phẫu tách rời, 2 bé đã được xuất viện. 
Ngày kỳ diệu của Trúc Nhi và Diệu Nhi

Hôm nay (7/10), Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi, 16 tháng tuổi, được xuất viện sau 84 ngày kể từ cuộc đại phẫu và sau hơn 400 ngày sống tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Trúc Nhi, Diệu Nhi  là con của sản phụ 25 tuổi (ở quận 9, TP.HCM). Hai bé được mổ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương và đưa về Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để chăm sóc và theo dõi sức khỏe đến khi được 13 tháng tuổi.

Hai bé sinh ra với hình hài không nguyên vẹn, nương tựa nhau bằng những cơ quan, nội tạng duy nhất cho cả hai cá thể.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Hùng Vương cho thấy Trúc Nhi và Diệu Nhi dính nhau ở phần bụng chậu và cơ quan sinh dục. Đây là trường hợp song thai cùng trứng, có cùng bánh rau.

Ngày 15/7/2020, ca phẫu thuật tách rời 2 bé huy động sự tham gia của 93 y, bác sĩ, nhân viên y tế TP.HCM được thực hiện ngày 15/7, kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ. Cặp song sinh dính liền được tách ra hoàn toàn. Nhiều trang báo nước ngoài đã đưa tin về ca mổ tách này như thành tựu lớn của y tế Việt Nam.

Ca phẫu thuật hoàn thành tốt đẹp, hai bé được đưa về phòng hồi sức ngoại theo dõi và chăm sóc đến nay.

Giờ đây, song Nhi đang đi vào quỹ đạo phát triển của đứa trẻ bình thường, với hai cơ thể độc lập.

Hai bé đã tập đứng, tập bò, bi bô tập nói. Tuy nhiên, đây chỉ là quãng thời gian hai bé tạm nghỉ ngơi trong vòng tay của gia đình trước khi bắt đầu cuộc chiến đấu mới. Hai bé sẽ phải vượt qua ít nhất 4 cuộc đại phẫu tiếp theo.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ: "Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho 2 bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác. Chúng tôi đã trải qua nhiều lần hội chẩn để đến quyết định thực hiện ca đại phẫu. Một quyết định táo bạo nhưng chắc chắn sẽ thật nhân văn.Con đường trước phía trước sẽ còn nhiều chông gai. Ccuộc đời dài 60-70 năm đang có cơ hội được viết tiếp".

Đọc thêm