Nghệ An: Nữ sinh viên bị bỏng nặng trong Lễ hội hoá trang

(PLO) - Một nữ sinh Trường cao đẳng sư phạm Nghệ An bị bỏng nặng trong khi tham dự lễ hội hóa trang Halloween vào rối 31.10. 
Bộ trang phục em T mặc được làm bằng giấy và sơn nên bốc cháy rất nhanh.
Bộ trang phục em T mặc được làm bằng giấy và sơn nên bốc cháy rất nhanh.

Khoảng 19h10 ngày 31/10) , tại khu vực sân khấu lễ hội hoá trang (do Hội sinh viên và liên chi hội khoa ngoại ngữ Trường cao đẳng sư phạm Nghệ An phối hợp tổ chức), em L.T.T. (20 tuổi), sinh viên năm 3 khoa sư phạm mầm non bất ngờ bị lửa bén vào bộ quần áo trên người, bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ người nữ sinh L. 

Mặc dù mọi người đã nhanh chóng dập lửa, nhưng bộ quần áo mà em T mặc hoá trang được làm bằng giấy và sơn nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến em T bị bỏng nặng.

Nữ sinh sau đó được đưa đến Bệnh viện Quân y 4 cấp cứu, rồi chuyển tiếp ra Viện Bỏng quốc gia để tiếp tục chữa trị. 

Đọc thêm