Người đàn ông nguy kịch vì bị ong rừng đốt

(PLVN) - Vào rừng lấy mật ong, anh Ba bị đàn ong vây đốt nguy kịch.
Anh Ba được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch.
Anh Ba được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân là anh Đàm Thanh Ba (SN 1993, tạm trú ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). 

Khoảng 12h ngày 18/5, anh Ba cùng bố vợ vào rừng lấy mật ong. Do bất cẩn, anh Ba đã bị đàn ong vây đốt, bị sốc phản vệ, huyết áp tụt dẫn đến bất tỉnh, đồng tử giãn và có dấu hiệu ngưng thở. 

Nhận được điện thoại, y sỹ quân y Hoàng Thế Minh (Trạm quân dân y kết hợp Bãi Dinh) đã băng rừng vào tận hiện trường cách trạm hơn 30 phút đi bộ để cấp cứu cho nạn nhân. Nhờ được cấp cứu kịp thời, anh Ba đã vượt qua cơn nguy kịch và được đưa về trạm để tiếp tục điều trị.

Hiện sức khỏe của anh Ba đã cơ bản ổn định và đang được theo dõi tích cực, đề phòng các biến chứng suy thận, suy gan...

Trước đó, vào ngày 3/4, anh Cao Văn Long (SN 1995, ngụ thôn Tân Sơn, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa) tranh thủ vào rừng kiếm mật ong.

Quá trình lấy mật, anh Long không may bị ong rừng đốt dẫn đến bị thương nặng. Anh Long được người dân phát hiện và đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa để cấp cứu.

Sau 5 ngày chữa trị nạn nhân đã tử vong.

Đọc thêm