Người phụ nữ hoại tử da đầu do sự cố khi uốn tóc

Nữ bệnh nhân sinh năm 1959 được chuyển từ bệnh viện địa phương về TP HCM do bỏng quá nặng.
ệnh nhân phải cắt lọc hoại tử ghép da sau khi bỏng da đầu do uốn tóc. Ảnh: Lê Phương.
ệnh nhân phải cắt lọc hoại tử ghép da sau khi bỏng da đầu do uốn tóc. Ảnh: Lê Phương.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nhập viện ngày 26/12 trong tình trạng da đầu bỏng nặng, hoại tử. Diện tích bỏng khoảng 200 cm2, bỏng độ 3.

"Diện tích tổn thương quá rộng nên vùng tổn thương khi lành không thể mọc tóc được nữa", bác sĩ Hiệp cho biết. Phương pháp duy nhất có thể giúp tóc mọc là phẫu thuật đặt túi giãn da vùng đầu để lấy ghép vào vùng tổn thương. Tuy nhiên vùng bỏng quá lớn, cách điều trị này khá tốn kém và mất thời gian, không có nhiều hy vọng.Bệnh nhân được điều trị cắt lọc hoại tử, ghép da, tiên lượng vùng bỏng không thể mọc tóc được nữa. Theo bác sĩ Hiệp, trường hợp này tổn thương thường kết hợp giữa bỏng do nhiệt và bỏng do hóa chất uốn tóc nên điều trị lành vết thương khá khó khăn.

Bệnh viện Chợ Rẫy thỉnh thoảng tiếp nhận bệnh nhân bị bỏng da đầu do sự cố khi làm tóc. Bác sĩ khuyến cáo chị em những ngày sắp Tết cần cẩn trọng khi làm đẹp.

Đọc thêm