Nguy cơ đợt dịch thứ 4 từ người nhập cảnh trái phép

(PLVN) - “Nguy cơ có thể xảy ra đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam rất lớn” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh điều này khi đề cập đến tình hình nhập cảnh trái phép diễn ra vừa qua.
Tăng cường phòng, chống dịch tại các cửa khẩu. (Ảnh minh họa).
Tăng cường phòng, chống dịch tại các cửa khẩu. (Ảnh minh họa).

Ngày 26/3, Bộ Y tế thông tin về 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 là 2 người nhập cảnh trái phép bằng tàu cá từ nước ngoài vào đảo Phú Quốc (Kiên Giang) ngày 21/3.

Theo đó, ngày 22/3, hai người bay từ Phú Quốc về Hà Nội trên chuyến bay VJ458, 15 giờ cùng ngày đi taxi từ sân bay Nội Bài về huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Sau khi phát hiện bệnh, cả hai đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cách ly điều trị với tình trạng phổi diễn biến xấu.

Ngày 28/3, Tổ công tác Đội cảnh sát giao thông số 3 Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện chiếc xe bán tải biển số Quảng Ninh chạy trên quốc lộ 18A, đoạn qua phường Mông Dương, TP Cẩm Phả có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Lúc này tài xế xe bán tải đạp tung cửa, thoát ra ngoài xe và bỏ chạy.

Qua kiểm tra phương tiện để lại, cảnh sát phát hiện trên xe có 4 người Trung Quốc gồm 3 nam và 1 nữ. Tất cả những người này đều nhập cảnh trái phép. Chiếc xe này chạy từ huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, sang địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh sau đó di chuyển trên quốc lộ 18A hướng vào Hạ Long. 

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi dịch Covid-19 vẫn đang đe dọa, khiến công tác phòng chống dịch bệnh càng thêm khó khăn.

Liên quan đến các ca nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tình hình biên giới Tây Nam khá phức tạp bởi có cả đường bộ và đường biển; do đó vấn đề nhập cảnh trái phép ở khu vực này đáng quan ngại.

“Nguy cơ có thể xảy ra đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam rất lớn” - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các địa phương chủ động tăng cường giám sát sàng lọc, giám sát trọng điểm, để phát hiện càng nhanh càng tốt các ca bệnh. Bên cạnh đó, các địa phương phải chuẩn bị kịch bản về xét nghiệm, cách ly và điều trị. 

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng một số tỉnh điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đi tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam. 

Theo báo cáo của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đã duy trì nghiêm 1.613 tổ chốt/10.015 người để phòng, chống dịch Covid-19. Trong tháng 3/2021, các đơn vị Biên phòng đã bàn giao cho cơ quan y tế địa phương theo dõi, cách ly 9.755 người Việt Nam nhập cảnh từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia; 1.840 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, cảng biển. Đồng thời, tiếp nhận 937 người do lực lượng chức năng các nước láng giềng trao trả. 

Mới đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với đối tượng Vi Văn Thêm (sinh năm 1997, trú tại thôn Nà Pàm, xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) bị bắt quả tang đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam…

Đọc thêm